Trung Quốc lần đầu tiên giới thiệu vaccine phòng COVID-19

07/09/2020 19:50 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trung Quốc đã lần đầu tiên cho ra mắt các loại vaccine phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong bối cảnh nước này đã cơ bản khống chế được dịch bệnh. Đây là các "ứng cử viên" vaccine tiềm năng do các công ty dược phẩm Sinovac Biotech và Sinopharm của Trung Quốc sản xuất.

Dịch bệnh COVID-19 lây lan mạnh tại nhiều nước

Dịch bệnh COVID-19 lây lan mạnh tại nhiều nước

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang có chiều hướng xấu đi tại một số nước, nằm rải rác cả châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Trước tình hình này, nhiều nước đã quyết định tăng cường các biện pháp phòng dịch. 

Hiện những sản phẩm vaccine, kết quả nghiên cứu "chạy đua với thời gian" của giới y học Trung Quốc, đang được giới thiệu tại Hội chợ Dịch vụ thương mại quốc tế Trung Quốc (CIFTIS).

Dù chưa được tung ra thị trường, nhưng các nhà sản xuất hy vọng những loại vaccine này sẽ được thông qua sau các thử nghiệm quan trọng giai đoạn 3, dự kiến sẽ hoàn tất cuối năm nay.

Chú thích ảnh
Vaccine phòng COVID-19 được phát triển bởi công ty công nghệ sinh học Sinovac ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 29/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với hãng tin AFP, một đại diện của hãng dược Sinovac cho biết công ty đã hoàn thành việc xây dựng một nhà máy sản xuất vaccine với công suất lên tới 300 triệu liều/năm.

Các loại vaccine tiềm năng được giới thiệu tại CIFTIS nằm trong số gần 10 loại vaccine tiềm năng trên toàn thế giới sẽ bước vào thử nghiệm giai đoạn 3, bước cuối cùng trước khi chính thức được các cơ quan chức năng thông qua. 

* Philippines đàm phán với các hãng dược phẩm thế giới             

Liên quan đến vaccine phòng chống COVID-19, ngày 7/9, Bộ Y tế Philippines (DOH) có các cuộc đàm phán với tập đoàn dược phẩm của Mỹ là Pfizer, Moderna và một số hãng dược phẩm khác. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Y tế, bà Maria Rosario Vergeire, cho biết DOH vẫn chưa có bất kỳ cam kết nào về việc đặt hàng vaccine với hãng Pfizer.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Đông Nam Á, ngoài Pfizer, các cơ quan chức năng Philippines cũng đang có các cuộc đàm phán với hãng dược Moderna của Mỹ và một số quốc gia khác trong vấn đề vaccine phòng chống COVID-19. Đại sứ quán Philippines tại Nga cũng đang liên hệ với phía các cơ quan chức năng của Nga để lên kế hoạch tiến hành cuộc gặp gỡ với đại diện Viện Nghiên cứu Gamaleya – cơ quan nghiên cứu phát triển vaccine Sputnik V.

Hiện Chính phủ Philippines đang điều phối với phía Australia về một loại vaccine tiềm năng chống COVID-19. Đại học Queensland của Australia đang nghiên cứu, phát triển loại vaccine này và hiện đang trong giai đoạn tiền thử nghiệm lâm sàng.

Thứ trưởng DOH Vergeire cho biết tất cả các thử nghiệm lâm sàng trong nước, bao gồm thử nghiệm lâm sàng độc lập, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3-4 liên đới nhiều quốc gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các thử nghiệm lâm sàng hợp tác với các chính phủ khác, sẽ đều phải được thực hiện đúng theo các quy trình quản lý của Philippines.

Trong khi đó, cùng ngày, Nga thông báo sẽ hoàn tất thử nghiệm giai đoạn đầu của một vaccine tiềm năng ngừa COVID-19 thứ hai vào ngày 30/9 tới. Hãng tin RIA của nước này dẫn nguồn tin từ Ủy ban An toàn y tế của Nga cho biết loại vaccine thứ hai phòng COVID-19 này do Viện Vector của Nga sản xuất.

Phương Hoa - Thế Vũ (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm