Trung Quốc kết án một công dân Nhật Bản với tội danh hoạt động gián điệp

20/05/2019 20:52 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 20/5, một nguồn thạo tin về quan hệ Nhật- Trung cho biết Tòa án đảo Hải Nam (Trung Quốc) cùng ngày đã tuyên 15 năm tù giam đối với một người đàn ông Nhật Bản trong độ tuổi 50 với tội danh đánh cắp trái phép thông tin an ninh quốc gia Trung Quốc. Người này bị bắt giữ ở Trung Quốc hồi tháng 3/2017.

Thổ Nhĩ Kỳ mở lại phiên xét xử một nhân viên lãnh sự quán Mỹ về tội làm gián điệp

Thổ Nhĩ Kỳ mở lại phiên xét xử một nhân viên lãnh sự quán Mỹ về tội làm gián điệp

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/5 đã mở lại phiên tòa xét xử Metin Topuz, công dân Thổ Nhĩ Kỳ làm việc cho lãnh sự quán Mỹ, với cáo buộc làm gián điệp. Đây là một trong những vụ việc làm gia tăng căng thẳng giữa Ankara và Washington - quốc gia đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, nguồn tin trên cho biết ngoài mức án trên, tòa án Trung Quốc cũng tịch thu tài sản cá nhân của người đàn ông này với tổng trị giá 100.000 Nhân dân tệ (14.400 USD). Tại phiên tòa, công dân Nhật Bản nói trên thừa nhận đã đánh cắp thông tin mật của Trung Quốc và chuyển ra nước ngoài. 

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Liên quan đến vụ việc này, có tổng cộng 6 công dân Nhật Bản đã bị giới chức Trung Quốc bắt giữ khi tới nước này khảo sát suối nước nóng hồi tháng 3/2017, trong đó có 4 người đã được phóng thích và trở về Nhật Bản sau đó 4 tháng. Trước đó, ngày 17/5 vừa qua,  một người đàn ông ở  độ tuổi 70 cũng đã bị Tòa án thành phố Yên Đài (tỉnh Sơn Đông) kết án 5 năm rưỡi tù giam. Truyền thông Trung Quốc cho biết những người này đã tiến hành khảo sát trái phép và bị phát hiện lưu trữ gần 80 tờ bản đồ, trong đó có chứa một số thông tin mật, trong máy tính cá nhân. 

Kể từ năm 2015, nhà chức trách Trung Quốc đã truy tố ít nhất 9 công dân Nhật Bản vì nghi ngờ hoạt động gián điệp./. 

Bùi Hà/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm