Trung Quốc cho phép người nước ngoài nhập cảnh nếu đã tiêm vaccine... Trung Quốc

16/03/2021 16:03 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trung Quốc thông báo sẽ nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới, theo đó cho phép những người nước ngoài, trong đó có Mỹ, Ấn Độ và Pakistan, nhập cảnh nếu họ đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 do Trung Quốc sản xuất. 

Lý do Trung Quốc yêu cầu người nhập cảnh xét nghiệm Covid-19 qua hậu môn

Lý do Trung Quốc yêu cầu người nhập cảnh xét nghiệm Covid-19 qua hậu môn

Giới chức Trung Quốc đã yêu cầu người nhập cảnh một số thành phố ở nước này phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 qua hậu môn. Lý do được đưa ra đã gây tranh cãi cả trong và ngoài Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại một số quốc gia đã đưa ra thông báo rằng nước này sẽ xem xét cấp thị thực cho những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 do Trung Quốc sản xuất.

Thông báo ngày 15/3 của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cho biết họ sẽ bắt đầu xem xét hồ sơ của những người xin thị thực đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Quy định này sẽ áp dụng từ tuần này đối với những người muốn đến Trung Quốc đại lục để tiếp tục làm việc, đi công tác hoặc với mục đích nhân đạo như đoàn tụ gia đình. Thông báo cũng cho biết thêm quy định này áp dụng cho những người đã tiêm 2 mũi vaccine hoặc mũi đầu tiên ít nhất 14 ngày trước khi nộp đơn xin thị thực.

Đại sứ quán Trung Quốc tại các nước khác như Ấn Độ, Pakistan, Philippines, Italy và Sri Lanka cũng đã đưa ra các thông báo tương tự. Tuy nhiên, những người đến Trung Quốc sẽ vẫn phải đối mặt với quy định cách ly lên tới 3 tuần.

Trung Quốc đã đóng cửa biên giới đối với hầu hết người nước ngoài kể từ tháng 3/2020 nhằm kiềm chế dịch bệnh. Hiện nước này đang thúc đẩy kế hoạch tiêm chủng cho người dân trong nước với 4 loại vaccine do Trung Quốc sản xuất đã được phê duyệt.

Đến nay, Trung Quốc chưa phê duyệt bất kỳ loại vaccine ngừa COVID-19 nào do nước ngoài sản xuất, nhưng nhiều quốc gia trên thế giới đã cấp phép lưu hành các loại vaccine của Trung Quốc, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Campuchia. Philippines cũng đã nhận được 600.000 liều vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc cách đây 2 tuần. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều quốc gia chưa phê duyệt các loại vaccine này của Trung Quốc, trong đó có Ấn Độ và Sri Lanka.

Trần Quyên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm