Trông đợi các chuyên gia nước ngoài để 'cứu' giao thông Hà Nội

17/01/2017 07:12 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - "Các chuyên gia tư vấn nước ngoài có nhiều kiến thức, ý tưởng và đặc biệt là kinh nghiệm chống ùn tắc giao thông ở những thành phố họ đã xử lý. Chúng ta có thể hy vọng họ đưa ra những giải pháp tốt".

Đó là quan điểm KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam về cuộc thi tuyển ý tưởng phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc đến năm 2025, tầm nhìn 2030 do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phát động.

Theo KTS Chính, các cuộc thi ý tưởng về giải pháp giao thông đã được nhiều thành phố trên thế giới thực hiện. Kết quả đem lại phần nhiều là khả quan khi quy tụ được những ý tưởng tốt trên toàn cầu. Cuộc thi Sở GTVT Hà Nội tổ chức dành cho các đơn vị chuyên môn khắp nơi là cần thiết và thực tiễn.


Hy vọng, tình trạng này có thể giải quyết trong cuộc thi do Sở GTVT tổ chức

"Nhiều người nhầm rằng đây là cuộc thi dành cho mọi đối tượng. Thực chất, đây là "sân chơi" của những người có chuyên môn. Những người trái tay có thể có các ý tưởng chống ùn tắc khác nhau. Tuy nhiên, những ý tưởng này chỉ mang tính nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ với thực trạng chung" - ông Chính cho hay.

Cũng theo quan điểm cá nhân của KTS Trần Ngọc Chính, những "bài toán" mà những đơn vị tham gia cuộc thi phải giải giúp giao thông Hà Nội là: kiểm soát phương tiện giao thông; mở thêm đường nối với các đô thị vệ tinh và vùng phụ cận; tăng thêm các trục, tuyến đường nội đô để giảm tải; hạn chế bớt nhà cao tầng trong khu đông dân cư; di chuyển được phần nào bệnh viện, trường học, các cơ quan công sở ra khỏi nội đô...

"Những chuyên gia nước ngoài với kinh nghiệm xử lý các thách thức của các thành phố lớn có thể sẽ giải quyết đồng bộ được các khó khăn này của Hà Nội. Đặc biệt, giải thưởng 200.000 đô la Mỹ là nguồn động lực đủ lớn để kêu gọi các ý tưởng, đề án" - ông Chính cho biết thêm.

Phạm Mỹ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm