Triều Tiên bắt giữ một công dân Mỹ

26/04/2014 09:33 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/4 thông báo nước này đã bắt giữ Miller Matthew Todd, một du khách Mỹ 24 tuổi, khi anh này nhập cảnh vào Triều Tiên.

Theo thông báo trên, anh Mathew đã bị bắt giữ từ ngày 10/4 "vì hành động liều lĩnh trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh". Người này có visa du lịch tới Triều Tiên, nhưng tại quầy làm thủ tục nhập cảnh anh ta đã xé nhỏ nó và la hét đòi được tị nạn. Anh ta còn nói rằng anh ta "đến Triều Tiên sau khi chọn đây làm nơi ẩn náu". KCNA nêu rõ đây là một "hành động vi phạm nghiêm trọng" các quy định pháp luật của Triều Tiên. Hiện, anh Matthew đang bị giam giữ và điều tra.


Một cửa khẩu hải quan tại Triều Tiên. Ảnh: AP

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho hay Washington đã biết về thông báo trên và đã liên lạc với Đại sứ quán Thụy Điển nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho công dân Mỹ. Hiện, Mỹ không có quan hệ ngoại giao với Triều Tiên và Đại sứ quán Thụy Điển đại diện Mỹ giải quyết các trường hợp liên quan đến công dân Mỹ.

Triều Tiên hiện đang giam giữ một công dân Mỹ khác là ông Kenneth Bae, bị bắt hồi tháng 11/2012 và bị kết án 15 năm tù khổ sai vì tội âm mưu lật đổ chính quyền. Về vụ này, bà Psaki đã tới gặp các đại diện sứ quán Thụy Điển 11 lần, gần đây nhất là hôm 18/4.

Trước đó, Triều Tiên đã trả tự do cho một số công dân Mỹ sau các chuyến làm việc của các đoàn đại diện cấp cao của Mỹ. Trong số này có doanh nhân Eddie Jun Yong-Su, bị bắt năm 2011 vì có các hành động truyền giáo; ông Aijalon Mahli Gomes, người bị kết án 8 năm tù khổ sai vì xâm phạm trái phép lãnh thổ Triều Tiên từ Trung Quốc; và các nhà báo Laura Ling và Euna Lee bị bắt sau khi đi qua biên giới Triều Tiên với Trung Quốc mà chưa được phép.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm