Triệt phá đường dây ma túy lớn từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ

05/12/2016 09:52 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy lớn từ Campuchia đem về Việt Nam tiêu thụ do Nguyễn Duy Thạch Thảo (sinh năm 1973, ngụ quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) điều hành.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 28/11, khi Thảo đang nhận 3 kg ma túy đá từ tay của đối tượng Lâm Tú Trân (sinh năm 1961, ngụ quận Bình Tân) tại nhà riêng của mình nằm trên đường Tô Hiến Thành (phường 13, quận 10) thì bị các trinh sát Phòng PC47 phối hợp với Công an quận 10 ập vào bắt quả tang.

Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Thảo, cơ quan công an phát hiện 2 bánh heroin có trọng lượng 706 gram; 29 gói nilon có trọng lượng gần 400 gram heroin; 9 gói nilon có trọng lượng hơn 761 gram ma túy đá, 1 hộp nhựa chứa gần 9 gram heroin, 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Tổng số tang vật ma túy cơ quan công an thu giữ trong vụ án là gần 1.429 gram herion (khoảng 4 bánh) và khoảng 4kg ma túy đá.

Các đối tượng trong đường dây ma túy bị bắt giữ. Ảnh: VOV

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận, ma túy được Lê Quang Cường (sinh năm 1964, ngụ quận 10) và Lâm Kim Phụng (sinh năm 1964, quốc tịch Australia) mua từ Campuchia rồi đem về Việt Nam bán lại cho Thảo. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Cường và Phụng không trực tiếp đi giao nhận hàng. Theo đó, khi Thảo đặt hàng, Cường và Phụng sẽ cho người sang Campuchia lấy hàng vận chuyển về Việt Nam để giao tận tay cho Thảo.

Sau khi việc giao nhận hàng thành công, Cường và Phụng mới đến nhà Thảo lấy tiền rồi đổi qua USD đưa cho Lâm Đạo Long, tên gọi khác là Steven Dao Long (sinh năm 1973, quốc tịch Australia) chuyển sang Campuchia thanh toán cho “bạn hàng”.

Đến nay, PC47 đã bắt giữ tổng cộng 8 đối tượng trọng đường dây này, hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Thành Chung
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm