TP.HCM: Thông xe hai công trình giao thông trọng điểm

26/12/2010 07:12 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Sáng 25/12, 2 nhánh biên cầu Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội (cửa ngõ phía Đông nối Q.Thủ Đức và Q.2) và nhánh cầu dẫn cầu Thủ Thiêm (nối Q.2 và Bình Thạnh) đã được thông xe.

2 nhánh cầu Rạch Chiếc được thông xe đã làm giảm đáng kể ùn tắc giao thông thường xuyên tại khu vực này suốt hơn 1 năm qua. Cầu Rạch Chiếc mới có chiều dài 735m. Hai nhánh cầu biên có chiều rộng 9,8m, mỗi nhánh có 2 làn xe hỗn hợp và bộ hành, cầu có khả năng chịu được tải trọng của các loại xe siêu trường siêu trọng. Ngay sau khi thông xe 2 nhánh biên, cầu Rạch Chiếc cũ (được xây dựng cách nay trên 40 năm) đã được tháo dỡ để xây mới.

TP.HCM: Thông xe hai công trình giao thông trọng điểm. (Nguồn: VnExpress)
Cùng ngày, Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 - Sở GTVT cũng tổ chức thông xe nhánh cầu Thủ Thiêm N4, nối từ cầu chính qua đường Ngô Tất Tố. Cầu Thủ Thiêm là dự án cầu “3 trong 1”, cầu có các nhánh cầu vượt lên cao về Nguyễn Hữu Cảnh và Ngô Tất Tố, hầm chui và vòng xoay trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, nằm ngay trên nóc hầm chui. Cầu Thủ Thiêm sẽ nối trung tâm TP với khu đô thị mới Thủ Thiêm. Hiện nay cây cầu này mới chỉ cho xe tải nhẹ và xe du lịch lưu thông.

Thái Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm