TP. Hồ Chí Minh khai mạc Hội hoa Xuân Tân Mão

29/01/2011 08:51 GMT+7 | Thế giới

Tối 28/1, Hội hoa Xuân Tân Mão 2011 chính thức khai mạc với chương trình nghệ thuật đặc sắc tại công viên Tao Đàn, Thành phố Hồ Chí Minh.


Rồng hoa tại Hội hoa Xuân.
(Nguồn: Internet)

Ông Trần Thiện Hà, Giám đốc Công ty công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Hội hoa Xuân năm nay quy tụ hơn 6.000 hiện vật, trong đó có nhiều loại cây kiểng, cá cảnh, loại hoa mới lạ của hơn 700 nghệ nhân trong và ngoài nước (Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan) tham gia dự thi và trưng bày.

Hội hoa Xuân còn có nhiều khu trưng bày độc đáo như khu trưng bày những sản phẩm bằng tăm tre của các chiến sĩ Sư đoàn 5 (Quân khu 7) với mô hình Lăng Bác, trái dừa, xe tăng, máy bay; khu trưng bày mô hình Bến Nhà Rồng bằng hoa và hệ thống ánh sáng mỹ thuật do nghệ nhân Nhật Bản thực hiện.

Theo ban tổ chức, Hội hoa năm nay được thể hiện nổi bật với ba chủ đề chính gồm chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2011), chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011).

Tại Hội hoa Xuân 2011, nhiều hoạt động cũng được tổ chức như lễ hội Đống Đa, múa lân sư rồng, sân chơi thiếu nhi “Ngày tết quê em,” thi đấu cờ người. Đặc biệt, ban tổ chức cũng đã tổ chức gặp gỡ, tặng quà cho 1.000 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ thuộc các trung tâm nuôi dạy trẻ và nhà mở trên địa bàn thành phố.

Hội hoa Xuân sẽ diễn ra đến hết ngày 8/2 (mùng 6 Tết Tân Mão).

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm