TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tầm thấp dịp Tết Dương lịch 2018

22/12/2017 16:12 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa chấp thuận đề xuất của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn về việc bắn pháo hoa tầm thấp vào dịp Tết Dương lịch 2018.

Theo đó, dịp Tết dương lịch, TP Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa tầm thấp duy nhất tại một điểm là Công viên ăn hóa Đầm Sen nhằm thu hút khách du lịch và phục vụ nhân dân vui chơi, tham quan trong những ngày nghỉ Tết.

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh cũng ban hành thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2018 từ ngày 30/12 đến hết ngày 1/1/2018; đồng thời đề ra kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động chào mừng năm mới tại thành phố.

Chú thích ảnh
Công viên văn hoá Đầm Sen sẽ bắn pháp hoa tầm thấp dịp Tết Dương lịch này.

Cụ thể, trong đêm giao thừa đón chào năm mới 2018, đường Nguyễn Huệ sẽ có chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới (Countdown) bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Bên cạnh đó, còn có chương trình chiếu ánh sáng 3D (mapping ) lên tòa nhà UBND Thành phố; đêm nhạc tri ân khán giả và người hâm mộ bóng đá trên đường Lê Duẩn...

Nhiều tuyến đường, công trình kiến trúc trọng điểm của Thành phố cũng sẽ được thắp sáng bởi hệ thống đèn trang trí ánh sáng nghệ thuật trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động đón chào năm mới 2018.

TP Hồ Chí Minh xã hội hóa kinh phí bắn pháo hoa chào năm mới

TP Hồ Chí Minh xã hội hóa kinh phí bắn pháo hoa chào năm mới

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm vận động kinh phí xã hội hoá phục vụ bắn pháo hoa năm 2017. Riêng đối với các quận - huyện, nguồn kinh phí thực hiện từ kinh phí vận động xã hội hoá của các quận huyện.

Theo Mạnh Linh/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm