Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cách chức Bộ trưởng Tài chính

09/11/2018 13:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã sa thải hai quan chức cấp cao trong lĩnh vực kinh tế, trong bối cảnh nền kinh tế này đang nỗ lực khắc phục tình trạng tăng trưởng chậm chạp, thất nghiệp gia tăng và khoảng cách về thu nhập vẫn chưa được giải quyết.

Tổng thống Moon Jae-in muốn đưa ông Kim Jong - un lên núi Halla cao nhất Hàn Quốc

Tổng thống Moon Jae-in muốn đưa ông Kim Jong - un lên núi Halla cao nhất Hàn Quốc

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 28/10 tuyên bố chưa có kế hoạch cụ thể về khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Seoul. Tuy nhiên, Tổng thống Moon Jae-in cũng bày tỏ mong muốn đưa ông Kim Jong-un lên Halla - ngọn núi cao nhất của Hàn Quốc, nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Seoul.

Người phát ngôn Nhà Xanh (tức Phủ Tổng thống) cho biết theo quyết định mới, Bộ trưởng Tài chính Kim Dong-yeon và người phụ trách chính sách của Phủ Tổng thống, Jang Ha-sung đã bị cách chức do bất đồng một cách công khai với nhau về cách giải quyết tình trạng kinh tế hiện nay.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Kim Dong-yeon bị cách chức. Nguồn: Yonhap

Tổng thống đã bổ nhiệm ông Hong Nam-ki, một nhà kỹ trị về kinh tế, hiện đang là Chủ nhiệm Văn phòng Điều phối chính sách chính phủ trực thuộc Văn phòng Thủ tướng, lên thay thế ông Kim Dong-yeon làm Bộ trưởng Tài chính kiêm Phó Thủ tướng về các vấn đề kinh tế.

Thay ông Jang Ha-sung là thư ký cấp cao chuyên phụ trách các vấn đề xã hội Kim Soo-hyun.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Điều phối chính sách chính phủ Noh Hyeong-ouk lên thay ông Hong Nam-ki. Trong khi đó, một giáo sư về an sinh xã hội tại Đại học Chung-Ang ở Seoul, là Kim Yeon-myung sẽ đảm nhận chức vụ thư ký cấp cao về các vấn đề xã hội.

Ông Jang chính là "kiến trúc sư" cho chính sách tăng trưởng "dựa trên thu nhập" của Tổng thống Moon. Ông Kim và ông Jang đã công khai tranh cãi về cách vực dậy nền kinh tế đang khó khăn của Hàn Quốc.

Trong khi ông Kim cho rằng cần thay thế chính sách tăng trưởng "dựa trên thu nhập", ông Jang lại nhấn mạnh cần bỏ chính sách tập trung vào phân phối.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm