Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng không chấp nhận thay đổi quy định tranh luận trực tiếp

02/10/2020 11:34 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/10 hé lộ khả năng ông sẽ không chấp nhận những thay đổi quy định đối với các cuộc tranh luận trực tiếp sắp tới, trong khi các nhà tổ chức cho rằng yêu cầu này là cần thiết nhằm ngăn chặn cách hành xử thiếu kiềm chế.   

Ông Donald Trump và Joe Biden tranh luận gay gắt về vấn đề Tòa án Tối cao và dịch Covid-19

Ông Donald Trump và Joe Biden tranh luận gay gắt về vấn đề Tòa án Tối cao và dịch Covid-19

Không khí căng thẳng đã bao trùm hội trường của Đại học Notre Dame, thành phố Cleveland, bang Ohio, ngay khi hai ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa và Dân chủ bước lên sân khấu để bắt đầu cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên vào sáng 30/9.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump cho biết cuộc tranh luận ở Cleveland là "một buổi tối đầy phấn khích" và ông thích cách mà cuộc tranh luận diễn ra. Do đó, không có lý do gì để ông phải đồng ý cho Ủy ban Tranh luận Tổng thống thay đổi quy định đối với các cuộc tranh luận thứ 2 và thứ 3, khi ông dễ dàng giành được chiến thắng trong lần tranh luận vừa qua.   

Yêu cầu siết chặt các quy định tranh luận được đưa ra sau khi màn đối đầu trực tiếp đầu tiên giữa 2 cử viên Tổng thống Mỹ bị đánh giá là “mất kiểm soát” và “hỗn loạn”. Trong suốt 90 phút tranh luận, 2 chính khách liên tục tranh cãi gay gắt và cắt ngang lời của nhau để giành diễn đàn, khiến người điều phối Chris Wallace khá vất vả mới có thể kiểm soát được cuộc tranh luận. Bản thân ông Wallace cũng thừa nhận rằng ông đã không lường trước được tình huống này. Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Trump và những người ủng hộ đã lên tiếng cáo buộc người điều phối Wallace thiên vị cựu Phó Tổng thống Joe Biden.   

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) tại vòng tranh luận trực tiếp đầu tiên ở thành phố Cleveland, bang Ohio ngày 29/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Một trong số các thay đổi đang được thảo luận nhằm hỗ trợ người điều phối phiên tranh luận là cho phép người điều phối tắt micro của ứng viên. Mặc dù vậy, những người theo dõi tranh luận cũng chỉ ra rằng một ứng viên vẫn có thể át tiếng người khác, như ông Trump từng làm nhiều lần trong cuộc tranh luận ngày 29/9.   

Tuy nhiên, người phát ngôn của ông Trump, Kayleigh McEnany, ngày 1/10 cho biết chỉ có vài thay đổi mà ông Trump có thể đồng ý, đó là "thay người điều phối và thay người được chỉ định của đảng Dân chủ".   

Tổng thống Trump cũng tự tuyên bố là người chiến thắng trong một vài lần bỏ phiếu thăm dò, trong khi các cuộc khảo sát do các tổ chức báo chí tiến hành lại đưa ra kết quả ngược lại với phần thắng thuộc về ông Biden. Các cuộc tranh luận vòng 2 và vòng 3 giữa hai ứng viên dự kiến tổ chức vào ngày 15/10 tại Miami và ngày 22/10 tại Nashville.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm