Tổng số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới đã vượt mức 38 triệu

13/10/2020 08:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 13/10 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 38.029.249 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.085.092 ca tử vong.

Dịch COVID-19 ngày 12/10: Thế giới có 37.835.155 ca bệnh và 1.082.570 ca tử vong

Dịch COVID-19 ngày 12/10: Thế giới có 37.835.155 ca bệnh và 1.082.570 ca tử vong

Theo trang thống kê worldometers.info, cập nhật đến 22h ngày 12/10 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 37.835.155 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.082.570 ca tử vong.

Có hơn 28,58 triệu bệnh nhân hồi phục, tuy nhiên vẫn còn khoảng 1% số bệnh nhân COVID-19 đang phải điều trị tích cực.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 8.037.757 ca mắc và 220.011 ca tử vong. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong nhiều ngày liên tiếp. Bác sĩ của Nhà Trắng Sean Conley thông báo ông Trump không có nguy cơ lây bệnh cho người khác. Ông Trump đã nối lại chiến dịch vận động tranh cử, bắt đầu với cuộc mít tinh tại thành phố Sanford, thuộc bang Florida. Đây là cuộc vận động tranh cử đầu tiên của Tổng thống Trump kể từ khi chiến dịch này bị gián đoạn hôm 2/10, thời điểm ông thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, nhóm vận động tranh cử của ứng cử viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Joe Biden thông báo ông Biden đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Xét về số ca tử vong, xếp sau Mỹ là Brazil với 150.709 ca trong số 5.103.408 ca mắc, Ấn Độ 109.894 ca trong số 7.173.565 ca mắc, Mexico với 83.781 ca trong số 817.503 ca mắc và Anh với 42.875 ca trong số 617.688 ca mắc.

Chú thích ảnh

Trong bối cảnh số ca mắc mới tăng mạnh, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ra chỉ thị đóng cửa các quán rượu tại thành phố Liverpool, Tây Bắc England. Đây là thành phố đầu tiên được đưa vào danh sách có nguy cơ rất cao, theo đó áp dụng các biện pháp hạn chế mới ở cấp độ 3 để phòng chống dịch bệnh.

Tương tự, Chính phủ CH Séc cũng chỉ thị từ ngày 14/10 – 1/11 tới, các quán bar, nhà hàng và câu lạc bộ tại nước này phải đóng cửa và các trường học chuyển sang hình thức học từ xa trong khi virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh tại nước này. Tính đến ngày 13/10, Séc ghi nhận tổng cộng 121.421 ca mắc, trong đó có 1.051 ca tử vong.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Đức thông báo sẽ triển khai tối đa 15.000 binh sĩ để tăng cường hỗ trợ các lực lượng dân sự vốn đang “căng mình” trong cuộc chiến chống đại khi số ca nhiễm mới đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2020. Đến nay, quân đội Đức đã triển khai khoảng 1.300 binh sĩ để hỗ trợ chính quyền các địa phương và tổng số binh sĩ được huy động có thể lên tới 15.000 người. Bộ Quốc phòng Đức cho biết đến nay cũng đã nhận được khoảng 1.000 đề nghị hỗ trợ từ các chính quyền địa phương. Đức là một trong số quốc gia châu Âu đã kiểm soát khá tốt đại dịch so với một số nước láng giềng. Tuy nhiên, trong vài tuần qua, số ca nhiễm mới đã tăng mạnh, với trên 4.000 ca nhiễm mới/ngày, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Berlin, Frankfurt... Chính phủ Đức đã cảnh báo tình hình có nguy cơ vượt tầm kiểm soát ở các địa phương, đặc biệt trong việc phân bổ lực lượng truy vết tiếp xúc với những người đã nhiễm bệnh. Tính đến sáng 13/10, Đức xác nhận tổng cộng 331.094 ca mắc, trong đó có 9.721 ca tử vong.

Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus phản đối những đề xuất của một số người khi để cho COVID-19 lây lan với hy vọng có thể có được cái gọi là miễn dịch cộng đồng, cho rằng điều này "trái đạo đức". Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nêu rõ: "Chưa bao giờ trong lịch sử y tế công cộng, miễn dịch cộng đồng được sử dụng như một chiến lược để đối phó với một đợt bùng phát dịch bệnh, huống hồ là một đại dịch. Điều này có vấn đề về khoa học và đạo đức. Việc cho phép một virus nguy hiểm mà chúng ta chưa hiểu rõ hoàn toàn lây lan tự do rõ ràng là trái đạo đức. Đó không phải là một lựa chọn".

Nhà khoa học hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà Soumya Swaminathan cho biết hơn 180 quốc gia đã cam kết tham gia nỗ lực của WHO nhằm tài trợ để các loại vaccine phòng COVID-19 được phân phối một cách công bằng tới các nước giàu và nghèo. Con số này tăng lên từ mức 170 quốc gia được liên minh vaccine GAVI công bố hôm 9/10. GAVI đang phối hợp với WHO về cơ sở tài chính cho Cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine COVID-19 (COVAX).

Nguyễn Hằng - TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm