Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

03/01/2019 14:16 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Để công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (gọi tắt là Tổng điều tra) đạt hiệu quả cao, thành phố Đà Nẵng triển khai tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị cũng như đông đảo người dân trên địa bàn.

Dân số Thủ đô Hà Nội dự kiến tăng thêm một huyện lớn

Dân số Thủ đô Hà Nội dự kiến tăng thêm một huyện lớn

Theo Sở Y tế Hà Nội, trung bình mỗi năm dân số Thủ đô dự kiến tăng thêm khoảng 200.000 người, tương đương một huyện lớn. Dân số Hà Nội tăng nhanh ở cả nội thành và ngoại thành nhưng tăng mạnh nhất là ở những quận có các khu đô thị mới.

Theo đó, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng đang tích cực phối hợp với ngành chức năng, địa phương tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cuộc Tổng điều tra; nội dung tổng điều tra; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, hộ dân cư trong tổng điều tra... Bên cạnh đó, phối hợp in ấn, cấp phát mẫu logo, khẩu hiệu, băng rôn, áp phích với nội dung: Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta; Toàn dân tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm của mọi người dân; Dân số là gốc rễ của xã hội; Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước…

Chú thích ảnh
Ảnh: Internet

Ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng cục Thống kê Đà Nẵng cho biết: Việc đẩy mạnh tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm cung cấp thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của cuộc Tổng điều tra; thời điểm, kế hoạch tiến hành Tổng điều tra; trách nhiệm của các cấp, ngành, quyền và nghĩa vụ của nhân dân trong cuộc Tổng điều tra.

Qua đó, giúp lực lượng tham gia Tổng điều tra nhận thức rõ nhiệm vụ, trách nhiệm trong Tổng điều tra, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời để người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho cơ quan thống kê nhà nước, góp phần thực hiện thành công Tổng điều tra. Người dân cũng có quyền khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về điều tra thống kê của các tổ chức, cá nhân trong cuộc Tổng điều tra (nếu có)…

Để công tác Tổng điều tra sát thực, hiệu quả, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cấp căn cứ kế hoạch và điều kiện cụ thể của từng địa phương để xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền Tổng điều tra, phổ biến, hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp dưới tổ chức thực hiện. Cùng với đó là phân công cơ quan, đơn vị đầu mối điều phối, tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ, thiết thực, hiệu quả.…

TTXVN/Nguyễn Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm