Tổ chức Kỷ lục Việt Nam: Bánh giầy nặng 3 tấn... không giá trị!

26/02/2018 16:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) – Mới đây, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép làm bánh giầy kỷ lục 3 tấn dâng Lễ hội đền Hùng.

Dự kiến, chiếc bánh giầy nặng hơn 3 tấn, được làm tại thành phố Sầm Sơn và tổ chức rước dâng lên đền Hùng vào đúng ngày giỗ tổ Hùng Vương năm 2018. Nguyên liệu làm bánh là gạo nếp - sản phẩm của địa phương. Kinh phí làm bánh huy động từ nguồn xã hội hoá.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở VHTT&DL Thanh Hóa, đây mới chỉ là ý tưởng, còn thực hiện hay không hay không thì còn phải chờ ý kiến của Chủ tịch tỉnh.

Sầm Sơn từng làm chiếc bánh dày hơn 2 tấn dâng thần Độc Cước năm 2017. Ảnh Internet
Sầm Sơn từng làm chiếc bánh dày hơn 2 tấn dâng tại đền Độc Cước năm 2017. Ảnh Internet

Trước đó, vào tháng 3/2017, ngư dân Sầm Sơn từng góp tiền làm một chiếc bánh giầy kỷ lục, lớn nhất Thanh Hóa. Bánh được làm từ 1,8 tấn gạo nếp, có đường kính 2,17m, cao gần 1m. Sau khi hoàn thành, chiếc bánh có trọng lượng hơn 2 tấn và được vận chuyển bằng xe tải đến đền Độc Cước dâng lễ nhằm mong ước một năm mưa thuận gió hòa, ra khơi bình an...

Trao đổi với PV Thể thao & Văn hóa, ông Dương Duy Lâm Viên - Giám đốc điều hành Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi có biết việc TP Sầm Sơn muốn làm bánh giầy khổng lồ. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến khích làm những thứ đồ ăn khổng lồ như thế và cũng sẽ không cấp kỷ lục cho những sản phẩm đó, nếu địa phương liên lạc với chúng tôi để đề xuất kỷ lục Việt Nam. Tổ chức chúng tôi chỉ công nhận kỷ lục cho những tác phẩm lưu giữ lại được và mang lại giá trị gì đó, chứ bánh giầy khổng lổ là thứ... không giá trị”.

“Mỗi kỷ lục chúng tôi công nhận mang lại những giá trị riêng cho cuôc sống, giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam. Còn những kỷ lục không phù hợp, phản tác dụng thì chúng tôi không khuyến khích và không công nhận” – ông Dương Duy Lâm Viên chia sẻ thêm.

Hoài An

VIDEO: Kỷ lục Guiness về lớp học vẽ đông nhất thế giới

VIDEO: Kỷ lục Guiness về lớp học vẽ đông nhất thế giới

Ngày 24/2, hàng nghìn học sinh, sinh viên Philippines đã tập trung tại một công viên ở thủ đô Manila để lập kỷ lục lớp học vẽ đông nhất thế giới.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm