Thế giới hơn 110 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có 2,4 triệu người đã chết

18/02/2021 09:07 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 18/2 giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận 110.404.793 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.439.065 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 85.301.362 người.

Không có ca mắc mới Covid-19, hàng trăm người đã âm tính với SARS-CoV-2

Không có ca mắc mới Covid-19, hàng trăm người đã âm tính với SARS-CoV-2

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Tính đến 6 giờ ngày 18/2, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.430 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 737 ca.

Đáng chú ý trong 24 giờ qua, Mỹ đã ghi nhận thêm 67.132 ca mắc mới và 2.069 ca tử vong, tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do dịch COVID-19 với tổng số ca lây nhiễm là 28.448.651 ca, trong số này 502.067 người tử vong. Đứng thứ hai là Ấn Độ với 156.038 ca tử vong trong số 10.949.546 ca mắc. Nước này cũng ghi nhận thêm 12.440 ca mắc mới và 89 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Cũng trong khoảng thời gian này, Brazil đã có thêm 57.295 ca mắc mới và 1.195 ca tử vong, tiếp tục đứng thứ 3 thế giới với tổng cộng 9.979.276 ca mắc và 248.178 ca tử vong. Như vậy, số ca mắc tại Brazil đã gần chạm ngưỡng 10 triệu người.

Tình hình dịch Covid-19, Covid-19 mới nhất, dịch Covid-19, Số ca nhiễm Covid-19, Số ca nhiễm Covid 19, Covid 19 mới nhất, Tình hình dịch Covid 19, dịch Covid-19

Tình hình dịch bệnh tại châu Âu vẫn phức tạp khi châu lục này ghi nhận thêm tổng cộng 141.950 ca mới và 4.180 ca tử vong, nâng tổng số lên 32.594.453 cả, trong đó 778.426 ca tử vong. Các nước như Nga, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Italy đều ghi nhận số trường hợp lây nhiễm mới vượt ngưỡng 10.000 ca/ngày. Riêng Pháp là 25.018 ca mắc mới trong 24 giờ qua.

Trước tình hình này, việc triển khai tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 sớm và nhanh chóng là điều rất quan trọng. Phát biểu tại một phiên hợp đặc biệt về vaccine của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi thế giới có một kế hoạch tiêm chủng toàn cầu, đồng thời tiếng cảnh báo sự bất bình đẳng trong nỗ lực ban đầu sẽ đặt ra rui ro đối với kinh tế và y tế thế giới.

Ông cho biết tới nay 10 quốc gia đang sở hữu 3/4 liều vaccine ngừa COVID-19 trong khi 130 quốc gia và vùng lãnh thổ khác chưa triển khai tiêm chủng vaccine loại này. Theo thống kê của hãng AFP, ít nhất 196,49 triệu liều vaccine đã được tiêm cho người dân tại 102 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Liên quan đến tiến trình mua vaccine, Liên minh châu Âu thông báo đã mua thêm 300 triệu liều vaccine của hãng dược phẩm Moderna (Mỹ) nhằm thực hiện hóa mục tiêu tiêm chủng cho 70% người trường thành tại khối này đến giữa tháng 9 tới. Trong khi đó, 5 tháng trước khi khởi động Olympics Tokyo, giới chức Nhật Bản cũng sẽ triển khai chương trình viêm vaccine tại một bệnh viện ở Tokyo cho khoảng 40.000 nhân viên y tế, sử dụng vaccine của hãng  Pfizer-BioNTech.

Thanh Hương - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm