Thế giới gần 139 triệu ca mắc Covid-19, gần 3 triệu ca tử vong

15/04/2021 08:36 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 15/4 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 138.819.957 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 2.984.891 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 111.604.661 người.      

Thế giới 138 triệu người mắc Covid-19, gần 3 triệu người đã chết

Thế giới 138 triệu người mắc Covid-19, gần 3 triệu người đã chết

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến gần 8h00 ngày 14/4 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 138.000.531 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 2.971.104 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 111.021.778 người.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 578.086 ca tử vong trong tổng số 32.149.214 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 173.152 ca tử vong trong số 14.070.890 ca mắc. Brazil đứng thứ 3 với 362.180 ca tử vong trong số 13.677.564 bệnh nhân. Đáng chú ý, tình hình dịch bệnh tại 3 nước trên đều diễn biến ngày càng nghiêm trọng.

Ấn Độ ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất thế giới với 199.569 ca trong một ngày qua, trong khi Brazil ghi nhận số ca tử vong mới cao nhất là 3.462 ca và số ca mắc mới là 75.998 ca. Mỹ có thêm 78.430 ca mắc mới trong 24 giờ qua.     

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14/4/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại châu Âu, tình hình dịch vẫn phức tạp, trong đó phải kể đến Pháp khi đứng đầu châu lục này về số ca mắc mới là 43.505 ca. Tiếp đó là  Đức và Ba Lan lần lượt có thêm 32.546 ca và 21.283 ca mắc. Các nước khác như Italy, Tây Ban Nha, Ukraine chứng kiến số ca mắc mới vượt ngưỡng 10.000 ca/ngày. Tại châu Á, ngoài Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ cũng chứng kiến tình hình dịch nghiêm trọng hơn khi tiếp tục ghi nhận 62.797 ca mắc mới trong khi Iran xác nhận có thêm 25.582 ca mới.   

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC Châu Phi) chi biết châu lục này đã ghi nhận tổng cộng 4.369.844 ca mắc COVID-19. Theo CDC châu Phi, tính đến thời điểm hiện tại, đại dịch này cũng đã khiến 116.265 người tử vong ở 55 quốc gia "Lục địa Đen", trong khi hơn 3,924 triệu bệnh nhân đã được chữa khỏi.     

Nam Phi, Morocco, Tunisia, Ethiopia và Ai Cập là 5 quốc gia châu Phi có số ca mắc COVID-19 cao nhất trên lục địa này. Trong đó, Tunisia và Ethiopia là hai quốc gia đang có số ca nhiễm mới hàng ngày tăng mạnh. Tunisia đã ghi nhận tổng cộng 276.727 ca mắc và 9.840 ca tử vong, trong đó 2.123 ca mắc mới và 84 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua. Ethiopia cũng ghi nhận thêm 1.893 ca mắc mới và 22 ca tử vong trong vòng 24 giờ, nâng tổng số lên 234.405 ca mắc và 3.252 ca tử vong.   

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của Hãng Johnson & Johnson tại một bệnh viện Klerksdorp, Nam Phi. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy vậy, tình hình dịch bệnh khả quan hơn ở vài nơi là cơ sở để một số quốc gia quyết định nới lỏng các biện pháp hạn chế. Chính phủ Thụy Sĩ ngày 14/4 đã quyết định cho phép  nhà hàng và quán bar khai thác bàn ngoài trời trở lại kể từ ngày 19/4 tới, sau khi đóng cửa tạm thời 4 tháng. Tuy nhiên, các quy tắc làm việc tại nhà sẽ vẫn được áp dụng trong thời gian này và việc nới lỏng không được xem là tín hiệu cho thấy đại dịch đã kết thúc.   

Ngoài ra, các sự kiện văn hóa và thể thao cũng sẽ mở cửa cho công chúng tham gia trong một số điều kiện nhất định. Số lượng khán giả sẽ được giới hạn ở 100 người ngoài trời và 50 người trong nhà và phải tuân thủ các quy tắc vệ sinh nghiêm ngặt. Ngoài ra, phải hạn chế số người tham dự, tối đa là 1/3 sức chứa của địa điểm tổ chức. Đồng thời khán giả sẽ phải phải ngồi xuống và luôn phải đeo khẩu trang và người tham dự không được phép ăn uống khi tham gia các hoạt động này.      

Tại Bỉ, kể từ ngày 8/5 tới, Bỉ sẽ cho phép các dịch vụ có tiếp xúc nhưng không mang tính y tế được hoạt động trở lại cùng với việc mở cửa cho lĩnh vực du lịch không thiết yếu từ ngày 19/4. Đây cũng là thời điểm cho phép 100% học sinh bậc mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở đặc biệt, các trường vừa học vừa làm trở lại trường học. Tỷ lệ học trực tiếp tại trường đối với học sinh bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông là 50%. Đối với bậc đại học, việc có mặt trực tiếp của sinh viên chỉ áp dụng 1 ngày/tuần trong khuôn viên của trường.     

Ủy ban tham vấn quốc gia về COVID-19 đã quyết định cho phép các nhà hàng, quán bar được đón khách trở lại kể từ ngày 8/5 nhưng chỉ phục vụ ở bên ngoài. Các sự kiện tổ chức ngoài trời như tiệc, hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động giải trí, sẽ được tập trung tối đa 50 khách. Chợ trời cũng sẽ được mở cửa trở lại.     

Các cửa hàng không thiết yếu sẽ hoạt động bình thường kể từ ngày 26/4. Tuy nhiên, mỗi khách hàng chỉ được đi mua sắm cùng một thành viên trong gia đình. Các ngành nghề có tiếp xúc trực tiếp như  cắt tóc, làm đẹp… đều được mở cửa phục vụ khách hàng từ ngày 26/4.     

Cho đến nay, Bỉ vẫn là một trong những quốc gia có tỷ lệ người tử vong do COVID-19 tính trên số dân cao nhất thế giới. Với dân số trên 11,5 triệu người, có 903.603 người nhiễm bệnh, trong đó 23.566 người tử vong. Hiện có hơn 1,92 triệu người Bỉ đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19.

Thanh Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm