Thế giới có hơn 191 triệu ca mắc Covid-19, trong đó 4,1 triệu người đã chết

19/07/2021 09:33 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 ngày 19/7 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 191.195.137 ca mắc COVID-19, trong đó 4.105.371 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục là 174.148.163 người. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 440.814 ca mắc mới và 6.694 ca tử vong.       

Cập nhật tình hình dịch Covid-19 hôm nay 19/7

Cập nhật tình hình dịch Covid-19 hôm nay 19/7

Bản tin dịch COVID-19 sáng 19/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 2.015 ca mắc COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh nhiều nhất với 1.535 ca. Đến sáng nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 55.845 ca bệnh. Gần 4,3 triệu liều vắc xin COVID-19 đã được tiêm chủng.

Với 48.161 ca mắc mới ghi nhận ngày 18/7, hiện Anh là quốc gia có số ca mắc mới theo ngày cao nhất châu Âu cũng như cao nhất thế giới. Tuy nhiên, Chính phủ Anh ngày 19/7 đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế được áp dụng để chống dịch COVID-19, đặt niềm tin vào hiệu quả của chương trình tiêm chủng toàn quốc.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hiện đang thực hiện tự cách ly sau khi tiếp xúc với một bộ trưởng nhiễm virus SARS-CoV-2. Thủ tướng Johnson kêu gọi người dân vẫn phải đề phòng lây nhiễm.   

Covid hôm nay, Số ca nhiễm Covid hôm nay 19/7, Tình hình dịch Covid hôm nay, Covid TP HCM, Covid Hà Nội, số ca dương tính Covid, ca tử vong vì covid, Covid thế giới
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu từ chính phủ Anh, trong bối cảnh số ca mắc mới ở nước này đã tăng mạnh lên mức trên dưới 50.000 ca/ngày, hiện hàng trăm nghìn người Anh đang được yêu cầu tự cách ly trong 10 ngày, ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh và thu nhập của người lao động.             

Sau Anh, Nga có số ca mắc mới theo ngày cao thứ hai ở châu Âu, với 25.018 ca cùng 764 ca tử vong ghi nhận trong vòng 24 giờ.             

Tại châu Á, Indonesia là quốc gia ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao nhất khu vực, cụ thể là 44.721 ca, cùng 1.093 ca tử vong ghi nhận ngày 18/7, nâng tổng số ca mắc và tử vong lần lượt tại nước này lên 2.877.476 và 73.582 ca. Tiếp theo là Ấn Độ với 38.325 ca mắc mới và 501 ca tử vong trong 24 giờ qua, theo đó đến nay quốc gia Nam Á này đã ghi nhận tổng cộng 31.143.595 ca mắc và 414.141 ca tử vong.              

Tại khu vực Nam Mỹ, Brazil có số ca mắc mới theo ngày cao nhất, với 34.126 ca cùng 939 ca tử vong ghi nhận trong vòng 24 giờ. Colombia cũng ghi nhận 18.206 ca mắc mới và 476 ca tử vong.              

Tại Bắc Mỹ, Mexico đã vượt Mỹ trở thành quốc gia có số ca mắc mới trong ngày cao nhất khu vực, với 12.631 ca cùng 236 ca tử vong. Trong khi tại Mỹ, nhờ chiến dịch tiêm chủng tiếp tục được đẩy nhanh, số ca mắc mới đã giảm mạnh xuống 9.502 và 31 ca tử vong.              

Tại châu Phi, Nam Phi có số ca mắc mới trong ngày cao nhất, với 11.215 ca cùng 183 ca tử vong. Tiếp theo là Tunisia với 5.435 ca mắc mới và 173 ca tử vong.

Phương Hoa/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm