Thế giới 159 triệu ca mắc Covid-19, trong đó hơn 3,3 triệu ca tử vong

10/05/2021 08:25 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 10/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 158.954.447 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có hơn 3,3 triệu ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là hơn 136,4 triệu người.    

Cập nhật tình hình dịch Covid-19 mới nhất: Thêm 78 ca mắc trong cộng đồng

Cập nhật tình hình dịch Covid-19 mới nhất: Thêm 78 ca mắc trong cộng đồng

Bản tin sáng 10/5 của Bộ Y tế cho biết 12h trôi qua có thêm 80 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 78 ca ghi nhận tại cộng đồng. Việt Nam hiện có 3.412 bệnh nhân, thế giới đã ghi nhận trên 158,9 triệu ca.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 595.812 ca tử vong trong tổng số hơn 33,4 triệu ca nhiễm. Ấn Độ xếp thứ hai thế giới về số ca nhiễm với 22,6 triệu ca, song đứng thứ ba thế giới về số ca tử vong với 246.146 ca.

Với hơn 15,1 triệu ca nhiễm và 422.418 ca tử vong, Brazil xếp thứ ba thế giới về số ca mắc và thứ hai thế giới về số bệnh nhân không qua khỏi.     

Tính theo tỷ lệ dân số, Hungary là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất, theo đó cứ 100.000 người dân thì có 295 người tử vong. Tiếp đến là CH Séc với 277 người và Bosnia-Herzegovina với 268 người/100.000 dân.       

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bohemia, CH Séc. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại châu Á, Malaysia ngày 9/5 ghi nhận thêm 3.733 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và 26 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên thành 440.677 người, trong đó có 1.683 ca tử vong. Tổng Giám đốc Bộ Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah cảnh báo ngày càng nhiều người trẻ tuổi tại nước này mắc COVID-19 với các triệu chứng nghiêm trọng hơn, thậm chí phải điều trị tích cực (ICU), đặc biệt là xuất hiện nhiều ca bệnh do các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây ra.

Số liệu từ Bộ Y tế Malaysia cho thấy từ đầu năm tới ngày 7/5, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận 1.531 trường hợp mắc COVID-19 trong độ tuổi từ 20-29 và 1.452 bệnh nhân từ 30-39 tuổi. Để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch, Chính phủ Malaysia đã tái áp dụng Lệnh kiểm soát đi lại (MCO 3.0) tại nhiều khu vực từ ngày 6/5, cấm đi lại xuyên quận trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10/5-6/6, cấm tổ chức các sự kiện, hoạt động xã hội, giáo dục, kinh tế có thể dẫn tới tụ tập đông người và các hoạt động chính thức và xã giao trực tiếp của chính quyền cũng như khối tư nhân.   

Hàn Quốc ngày 10/5 thông báo có thêm 463 ca mắc, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 127.772 ca. Số ca tử vong tăng thêm 1 ca lên 1.875 ca. Ngoài ra, đã có thêm 421 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị COVID-19, nâng tổng số người bình phục là 117.844 người. 

Chú thích ảnh
Người dân chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tình hình dịch bệnh tiếp tục có dấu hiện cải thiện ở châu Âu dù một số quốc gia ghi nhận số ca mắc mới giảm. Pháp ghi nhận thêm 9.128 ca mắc và 115 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và không qua khỏi lên lần lượt 5.777.087 ca và 106.392 ca.   

Trong 24 giờ qua, Đức ghi nhận 11.200 ca nhiễm mới, ít hơn khoảng 2.600 ca so với Chủ Nhật trước (tương đương mức giảm gần 19%), trong khi số ca tử vong trong ngày là 127 ca. Hiện số người còn đang mắc COVID-19 ở Đức là 273.478 trường hợp.

Tính từ đầu dịch tới nay đã có 3,52 triệu ca nhiễm và 84.790 ca tử vong. Trong bối cảnh số ca nhiễm mới có chiều hướng giảm những ngày qua, Bộ trưởng Kinh tế liên bang Đức Peter Altmaier nhận định về khả năng sớm dỡ bỏ các hạn chế ở nhiều khu vực quận/huyện/thành phố trong vài ngày hoặc vài tuần tới, trong đó có việc cho phép các nhà hàng phục vụ khách ngoài trời.   

Trong khi đó, Anh ghi nhận thêm 1.770 ca mắc và 2 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và không qua khỏi vì COVID-19 lên lần lượt 4.434.860 ca và 127.605 ca. Văn phòng Thủ tướng Anh tối 9/5 thông báo Thủ tướng Boris Johnson sẽ tổ chức họp báo vào chiều 10/5 để thông báo việc khởi động bước thứ 3 trong "lộ trình" thoát khủng hoảng của Anh từ ngày 17/5.

Theo đó, dự kiến Thủ tướng Johnson sẽ nhất trí các biện pháp này với đồng nghiệp và cố vấn trong sáng 10/5. Những biện pháp hạn chế được nới lỏng gồm cho phép tụ họp 30 người ở ngoài trời cũng như dỡ bỏ quy định giãn cách xã hội giữa bạn bè và gia đình để được ôm nhau. Các khách sạn cũng được phép phục vụ khách hàng đồ ăn uống trong nhà. Các rạp chiếu phim và một số địa điểm trong nhà lớn cũng được mở lại, sau khi chính phủ tiến hành nhiều sự kiện thí điểm để kiểm tra các biện pháp an toàn.   

Tại Bỉ, sau 7 tháng tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, kể từ ngày 8/5, các quán ăn và cà phê ở Bỉ đã được phép mở cửa trở lại đón khách nhưng đều phải phục vụ ngoài trời. Giới chức Bỉ đang xem xét việc mở lại các lễ hội vào nửa sau mùa Hè.

Quyền tiếp cận các cuộc tụ họp lớn, vốn bị cấm ở Bỉ do đại dịch COVID-19, sẽ phụ thuộc vào hoạt động xét nghiệm và tiêm chủng vaccine. Ủy ban tham vấn của chính phủ Bỉ sẽ nhóm họp vào ngày 11/5 để xác định những điều kiện để xúc tiến mở cửa trở lại. Tính tới ngày 10/5, Bỉ đã ghi nhận hơn 1 triệu ca mắc COVID-19 và 24.511 trường hợp tử vong do dịch bệnh nguy hiểm này.

Phương Oanh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm