Tháp Eiffel đón du khách trở lại sau 9 tháng đóng cửa do dịch COVID-19

16/07/2021 15:53 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tháp Eiffel tại thủ đô Paris của Pháp mở cửa trở lại đón du khách vào ngày 16/7,  sau 9 tháng dừng hoạt động do các biện pháp phòng dịch COVID-19. Đây là quãng thời gian ngừng hoạt động dài nhất của điểm du lịch nổi tiếng này kể từ sau Chiến tranh thế giới II.   

Một đoạn cầu thang Tháp Eiffel được bán đấu giá gần 300.000 euro

Một đoạn cầu thang Tháp Eiffel được bán đấu giá gần 300.000 euro

Một đoạn cầu thang hình xoắn ốc của Tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp, đã được bán với mức giá 274.475 euro (328.427 USD) - cao hơn gấp 10 lần so với ước tính, trong phiên đấu giá ngày 1/12 của nhà đấu giá Artcurial tại thủ đô Paris.

Theo quy định mới, tháp Eiffel chỉ được phục vụ tối đa 13.000 lượt khách/ngày, thấp hơn 50% so với mức bình thường, để đảm bảo giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, kể từ ngày 21/7 tới, du khách đến đây phải có chứng nhận tiêm vaccine đầy đủ hoặc âm tính với virus SARS-CoV-2.   

Chú thích ảnh
Du khách tham quan tháp Eiffel tại thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ông Jean-François Martins, người đứng đầu công ty Sete điều hành Tháp Eiffel cho biết 50% suất đặt trước là du khách trong nước, số du khách Italy và Tây Ban Nha chiếm tỷ lệ cao hơn bình thường, trong khi hầu như không có du khách Anh mua vé trước.   

Việc đóng cửa Tháp Eiffel do dịch bệnh đã khiến doanh thu của Sete sụt giảm tới 75% trong năm 2020, xuống còn 25 triệu euro (29 triệu USD).

Thanh Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm