Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất, học sinh được nghỉ mấy ngày?

26/12/2017 07:44 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Dịp Tết Dương lịch 2018, học sinh cả nước được nghỉ 3 ngày theo lịch nghỉ chung đối với cán bộ công chức viên chức. Còn lịch nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh mỗi địa phương sẽ có lịch cụ thể riêng do Sở Giáo dục Đào tạo (GD ĐT) các địa phương quy định dựa trên lịch nghỉ Tết Nguyên đán chung.

Theo Văn phòng Bộ Giáo dục Đào tạo, chương trình giáo dục cấp phổ thông do sở GD ĐT xây dựng nên lịch nghỉ ngày lễ, Tết sẽ do sở đề xuất trình UBND các tỉnh phê duyệt. Việc xây dựng dựa trên quy định lịch nghỉ Tết chung do Chính phủ quy định, cụ thể dựa trên lịch nghỉ Tết do Bộ Lao động Thương binh Xã hội công bố.

Ngay sau khi Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và Bộ Lao động Thương binh Xã hội công bố lịch nghỉ Tết, một số Sở GD ĐT các địa phương đã thông báo lịch nghỉ tết với học sinh.

Chú thích ảnh
Một tiết học tại Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh (Quận 5, TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Phương Vy/TTXVN

Đối với Tết Dương lịch, nhìn chung, học sinh cả nước nghỉ 3 ngày. UBND Hà Nội vừa ban hành quyết định số 8722/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dụcmầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 trên địa bàn. Theo đó, học sinh Hà Nội sẽ được nghỉ 3 ngày Tết Dương lịch 2018 bắt đầu từ ngày 30/12/2017 cho đến hết ngày 1/1/2018.

Tại TP HCM, dịp Tết Dương lịch, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội được nghỉ liên tiếp trong ba ngày từ 30/12/2017 đến hết ngày 1/1/2018 và học sinh cũng được nghỉ 3 ngày (trong đó ngày 1/1/2018 là ngày nghỉ lễ chính thức, hai ngày còn lại là ngày nghỉ hằng tuần).

Với lịch nghỉ Tết Nguyên đán (Tết Âm lịch), học sinh mỗi địa phương có lịch nghỉ khác nhau nhưng không ít hơn quy định chung do Chính phủ quy định. Cụ thể theo công bố lịch nghỉ Tết do Bộ Lao động Thương binh Xã hội công bố là 7 ngày. Trên nền quy định này, tại thành phố Hồ Chí Minh, dịp Tết Nguyên đán, học sinh nghỉ tối đa 16 ngày.

Đây là địa phương cho học sinh nghỉ Tết khá dài do lượng dân nhập cư đông đúc, thời gian nghỉ dài để tạo điều kiện cho việc di chuyển dễ dàng. Cụ thể, học sinh bậc mầm non, tiểu học, các cấp phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 15-16 ngày (tùy từng trường). Trong đó, những trường giảng dạy 5 ngày/tuần (tức thứ bảy nghỉ) sẽ nghỉ tết 16 ngày: từ 10/2 (tức 25 tháng chạp âm lịch) đến hết ngày 25/2/2018 (mùng 10). Những trường thực hiện giảng dạy 6 ngày/tuần sẽ nghỉ tết 15 ngày: từ 11/2 (26 tháng chạp âm lịch) đến hết ngày 25/2/2018 (mùng 10).

Tại Hà Nội, học sinh sẽ nghỉ từ 13/2/2018 (28 âm lịch) đến 21/2/2018 (tức 6/1 âm lịch). Như vậy, trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, học sinh ở Hà Nội sẽ được nghỉ tổng cộng 8 ngày.

Còn tại Đà Nẵng, lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của công chức, viên chức, người lao động và học sinh các trường mầm non, tiểu học, các bậc phổ thông sẽ nghỉ từ ngày 12/2/2018 đến hết 20/2/2018 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng giêng năm Mậu Tuất). Như vậy, học sinh trên địa bàn Đà Nẵng sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày.

Nghỉ Tết Nguyên đán 2018: Chính phủ quyết định phương án nghỉ 7 ngày

Nghỉ Tết Nguyên đán 2018: Chính phủ quyết định phương án nghỉ 7 ngày

Theo quy định của Luật Lao động, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán (Tết Âm lịch) là 5 ngày, kết hợp với thời gian nghỉ bù thứ Bảy, Chủ nhật nên tổng thời gian nghỉ bù dịp Tết Nguyên đán 2018 là 7 ngày.

Theo Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm