Tàu vũ trụ Israel bắt đầu sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng

05/04/2019 17:32 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Beresheet - con tàu vũ trụ đầu tiên của Israel - đã bắt đầu sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng đầu tiên của mình vào ngày 4/4.

Mỹ và Trung Quốc hợp tác thám hiểm Mặt Trăng

Mỹ và Trung Quốc hợp tác thám hiểm Mặt Trăng

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 18/1 cho biết các cơ quan vũ trụ của Mỹ và Trung Quốc đang phối hợp các nỗ lực thám hiểm Mặt Trăng.

Trong sứ mệnh được các chuyên gia gọi là "chụp ảnh Mặt Trăng", tàu vũ trụ không người lái Beresheet đã di chuyển vào một quỹ đạo hình elip, cách Mặt Trăng khoảng 500 km.   

Người đứng đầu tổ chức phi chính phủ SpaceIL - đơn vị đồng chế tạo tàu vũ trụ Beresheet - ông Morris Kahn cho biết "Với sự chuyển động này, tàu vũ trụ sẽ được lực hấp dẫn của Mặt Trăng neo giữ và bắt đầu quay theo Mặt Trăng và cùng Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất".    

Chú thích ảnh
Bức ảnh tàu vũ trụ Beresheet chụp. Ảnh: theguardian.com

Tàu vũ trụ Beresheet do tổ chức phi chính phủ SpaceIL và hãng Công nghiệp Vũ trụ Israel phối hợp sản xuất, được phóng lên quỹ đạo ngày 22/2 bằng tên lửa đẩy Falcon 9 từ bãi phóng Cape Canaveral ở bang Florida của Mỹ. Sự kiện này đánh dấu mốc lịch sử  "kép" - lần đầu tiên Israel đưa tàu vũ trụ lên Mặt Trăng và lần đầu tiên một tàu vũ trụ tư nhân sẽ đổ bộ Mặt Trăng.   

Tàu Beresheet nặng 585kg, mang theo lên quỹ đạo một thiết bị kỹ thuật số chứa các nội dung gồm Kinh thánh, tranh vẽ của trẻ em, các bài hát của Israel, ký ức của những người sống sót trong nạn diệt chủng người Do thái (Holocaust) và quốc kỳ Israel. Dự kiến, chuyến thám hiểm của tàu Beresheet (nặng 585 kg) sẽ kéo dài trong 7 tuần và tàu sẽ đáp xuống Mặt Trăng vào ngày 11/4 tới.        

Nếu sứ mệnh trên thành công, Israel sẽ trở thành quốc gia thứ 4 có tàu đổ bộ lên Mặt Trăng sau Nga, Mỹ và Trung Quốc. Hiện tại nhiều nước có kế hoạch thực hiện chương trình thám hiểm Mặt Trăng, trong đó Ấn Độ kỳ vọng trở thành nước thứ 5 thực hiện sứ mệnh không gian này và dự kiến đưa xe tự hành lên Mặt Trăng vào mùa Xuân này.

Nhật Bản cũng có kế hoạch đưa tàu đổ bộ nhỏ có tên SLIM lên Mặt Trăng trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2021 để nghiên cứu khu vực núi lửa trên vệ tinh tự nhiên này của Trái Đất .         

Thanh Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm