Tất cả học sinh TP HCM và sinh viên một số trường nghỉ học ngày 26/11

26/11/2018 10:10 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tối qua, lúc 20h20 Sở Giáo dục Đào tạo TP HCM đã phát đi thông báo học sinh tất cả các cấp học, bậc học trên địa bàn Thành phố sẽ được nghỉ học cả sáng và chiều ngày 26/11.

Dự báo thời tiết ngày 26/11: Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở Nam Bộ, miền Bắc trời se lạnh

Dự báo thời tiết ngày 26/11: Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở Nam Bộ, miền Bắc trời se lạnh

Dự báo thời tiết: Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC.

Trước đó Sở đã phát đi thông báo những nơi nào ngập sâu chưa kịp khắc phục trong ngày 26/11 thì mới được nghỉ học. Tuy nhiên, nhiều khu vực trên địa bàn Thành phố đến tối 25/11 bị ngập sâu, học sinh sẽ gặp khó khăn, nguy hiểm trên đường đến trường trong ngày 26/11 nên Sở phát đi thông báo khẩn quyết định cho các em học sinh nghỉ học toàn bộ.

Sau khi Sở thông báo về việc cho học sinh toàn thành nghỉ học, một số trường ĐH cũng có quyết định cho sinh viên nghỉ học cả ngày 26/11 như Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Nguyễn Tất ThànhTrường ĐH Y dược TP HCM, Trường CĐ Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Luật TP.HCM, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM)...

Mưa lớn kéo dài trong ngày 25/11, trên diện rộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do ảnh hưởng của bão số 9, kết hợp với triều cường lên cao đã gây ngập sâu nhiều tuyến đường. Nhiều tuyến đường ngập sâu hơn 1m, nước tràn vào nhà dân ở ven đường và khu vực thấp trũng. Nhiều người dân thành phố đã phải gồng mình chống ngập nước tràn vào nhà, lưu thông trên đường.

Nghỉ học, Nghỉ học bão số 9, Thông báo nghỉ học, Nghỉ học tránh bão, nghỉ học tránh bão số 9, Bão số 9, tin bão số 9, nghỉ học hôm nay, lịch nghỉ học, nghỉ học bão

Thực tế, đến 22 giờ đêm ngày 25/11, mưa lớn vẫn diễn ra và gây ngập hàng loạt tuyến đường ở các quận 2, 8, 9, Thủ Đức, Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp… Các tuyến đường ngập sâu như Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân), Lã Xuân Oai (Quận 9), Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), khu Thảo Điền (Quận 2), Nguyễn Văn Quá (Quận 12), khu vực ngã ba mũi tàu giao giữa đường Tỉnh lộ 43 - Bình Chiểu - Lê Thị Hoa và đường Bình Chiểu (quận Thủ Đức)... Nước ngập sâu có nơi đến gần 1m khiến hàng loạt xe gắn máy, ô tô bị chết máy trên đường. Thậm chí, có chỗ nước ngập sâu, xe ô tô lưu thông vào bị ngập hơn nửa xe khiến xe chết máy, tài xế phải bỏ xe thoát thân.

Tương tự, tại tuyến đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, nước ngập sâu từ 30 - 50cm khiến hàng loạt xe lưu thông bị chết máy phải bì bõm dắt bộ trên đường. Do khu vực này trũng thấp và nước từ cống hộp số 6 Linh Tây đổ về mạnh nên gây ngập cho toàn bộ khu vực dân cư phía phường Linh Đông và đoạn đường Tô Ngọc Vân giao với đường sắt Bắc Nam cũng bị ngập sâu trong nước. Cũng trên địa bàn quận Thủ Đức, mưa lớn làm tuyến Quốc lộ 1, 13, Gò Dưa… bị ngập nước gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Nghỉ học, Nghỉ học bão số 9, Thông báo nghỉ học, Nghỉ học tránh bão, nghỉ học tránh bão số 9, Bão số 9, tin bão số 9, nghỉ học hôm nay, lịch nghỉ học, nghỉ học bão
Ảnh minh họa

Đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, nhiều đoạn nước ngập lênh láng, đặc biệt là đoạn gần giao lộ với đường Võ Văn Kiệt, nước dâng cao gần nửa mét, đen đặc, bốc mùi hôi thối. Đêm 25/11, nhiều gia đình dọc tuyến đường Phạm Thế Hiển, quận 8, vẫn phải thức để canh, tát nước mưa tràn vào nhà. 

Dự báo thời tiết ngày 26/11

Nam Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, riêng miền Đông có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC, cao nhất từ 26 - 29oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC, cao nhất từ 24 - 27 oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC, cao nhất từ 24 - 27oC.

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 48-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13oC, cao nhất từ 25 - 28 độ, có nơi trên 28oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 45 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12oC, cao nhất từ 25 - 28oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC, cao nhất từ 24 - 27oC.

Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC, cao nhất từ 25 - 28oC.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm