Tai nạn xe buýt thảm khốc ở Nepal, ít nhất 14 người thiệt mạng

15/12/2019 20:38 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 15/12, ít nhất 14 người đã thiệt mạng khi một xe buýt chở đoàn người hành hương lao khỏi đường cao tốc và rơi từ sườn núi dựng đứng ở miền Trung Nepal. Đây là vụ tai nạn giao thông thảm khốc mới nhất ở quốc gia vùng núi Himalaya này.

Hàng chục người thương vong do tai nạn giao thông tại Nepal

Hàng chục người thương vong do tai nạn giao thông tại Nepal

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại miền Trung Nepal ngày 3/11, khi xe buýt chở khách lao xuống sông khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 35 người bị thương.

Cảnh sát địa phương cho biết chiếc xe buýt chờ 32 người đã rơi từ độ cao 70 mét xuống một con đường uống khúc phía bên dưới ở huyện Sindhupalchowk, cách thủ đô Kathmandu 80 km về phía Đông Bắc. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của 12 hành khách, ngoài ra có thêm 2 người tử vong trong bệnh viện.

Trong số những người chết có 4 trẻ em. 18 hành khách bị thương đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu và hiện chưa rõ người lái xe buýt có nằm trong số các nạn nhân hay người này đã bỏ trốn khỏi hiện trường tai nạn.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn xe buýt ở Sindhupalchowk, Nepal ngày 15/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhóm hành khách đang trở về từ một lễ hội hành hương ở Kalinchowk Bhagawati, đền thờ nổi tiếng của đạo Hindu nằm trên một ngọn núi cao gần 4.000 mét ở huyện Dolakha, cách Kathmandu 140 km về phía Đông.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn thảm khốc trên nhưng cảnh sát cho rằng tài xế bất cẩn hoặc đường quanh co là nguyên nhân gây tai nạn.

Các vụ tai nạn giao thông chết người thường xuyên xảy ra ở Nepal do đường xá kém chất lượng, phương tiện giao thông không được bảo dưỡng và lái xe ẩu. Hồi tháng trước, một xe buýt cũng lao xuống vực ở miền Trung Nepal, làm ít nhất 18 hành khách thiệt mạng.

Thanh Bình - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm