Sơn La: Điều tra làm rõ nguyên nhân hai trẻ tử vong do rơi xuống vũng nước gần trường mầm non

28/09/2018 14:35 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 28/9, ông Phạm Văn Khanh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) xác nhận, trên địa bàn xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn vừa xảy ra vụ việc hai học sinh mầm non tử vong do đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 27/9, hai học sinh mầm non tại điểm trường bản Cầu Đường, xã Chiềng Chăn được phát hiện mất tích. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân tìm thấy thi thể hai trẻ ở vũng nước nằm giữa bản Cầu Đường, cách điểm trường mầm non khoảng 100m. Hai trẻ tử vong là Hờ Hồng Thái (sinh năm 2014) và Hờ Thái Hồng (sinh năm 2014) cùng trú tại bản Cầu Đường, xã Chiềng Chăn.

Cũng theo thông tin từ chính quyền xã Chiềng Chăn, điểm trường mầm non tại bản Cầu Đường tổ chức cho học sinh học cả ngày. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Chiềng Chăn, Phòng Giáo dục và Đào tạo và huyện Mai Sơn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình hai trẻ gặp nạn.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

TTXVN/Hữu Quyết

Nghệ An: Hai anh em ruột đuối nước khi tắm ao gần nhà 

Nghệ An: Hai anh em ruột đuối nước khi tắm ao gần nhà 

 Đại diện UBND xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, ngày 4/8, trên địa bàn xã xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm hai anh em ruột tử vong. 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm