Somalia: Một thủ lĩnh Al-Shabaab bị máy bay không người lái tiêu diệt

29/10/2013 15:01 GMT+7 | Trong nước

Quan chức Chính phủ Somalia cho biết 2 thành viên cấp cao của nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, trong đó có kẻ chủ mưu các vụ tấn công liều chết của nhóm này, đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích của máy bay không người lái ở miền Nam Somalia ngày 28/10.

Phát biểu trên đài phát thanh chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Somalia Abdikarin Hussein Guled cho biết tình báo Somalia đã theo dõi Ibrahim Ali Abdi, còn có biệt danh Anta-Anta, đối tượng chuyên chế tạo áo cài bom và bom cài trên xe ô tô mà phiến quân thường xuyên sử dụng để tấn công các khu vực chính phủ kiểm soát ở Somalia, trước khi vụ không kích trên được tiến hành tại thị trấn Jilib, một thành trì của Al-Shabaab.

Máy bay không người lái MQ-1 Predator của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các nhân chứng, một máy bay không người lái đã bắn tên lửa trúng một xe ô tô chở hai thành viên Al-Shabaab, trong đó có Anta-Anta.
Ông Guled không cho biết rõ lực lượng nào tiến hành vụ không kích trên, song một quan chức Mỹ tại Washington cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành một vụ không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào nhóm Al-Shabaab ở Somalia.

Vụ không kích diễn ra sau vụ tấn công đẫm máu vào trung tâm mua sắm Westgate tại thủ đô Nairobi của Kenya ngày 21/9 vừa qua làm 67 người thiệt mạng mà Al-Shabaab đã nhận là thủ phạm.

Cùng ngày 28/10, Phó Tổng thư ký LHQ Jan Eliasson đã bày tỏ ủng hộ đề xuất của Liên minh châu Phi (AU) là tăng gấp 3 quân số lực lượng gìn giữ hòa bình ở Somalia, từ 17.551 binh sĩ hiện nay lên 45.000, nhằm đối phó với mối đe dọa khủng bố ở Somalia cũng như ở khu vực Đông Phi.

Phát biểu sau chuyến thăm Kenya và Somali, ông Eliasson nói việc tăng cường lực lượng an ninh cũng như các khoản đầu tư vào phát triển ở Somali sẽ giúp thúc đẩy những nỗ lực hòa bình tại nước này. Ông cũng cho biết ông sẽ trình bày đề xuất của AU trước Hội đồng bảo an LHQ vào ngày 30/10 tới. Hội đồng sẽ xem xét việc tăng cường Phái bộ của Liên minh châu Phi tại Somali (AMISOM).

LHQ đã thảo luận khả năng tiếp quản các hoạt động của AMISOM, nhưng chưa huy động được đủ kinh phí tài trợ cho các hoạt động của lực lượng này. Khoản tài chính này hiện do Liên minh châu Âu cung cấp.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm