Số bệnh nhân mắc COVID-19 tại châu Âu vượt quá 2,5 triệu người

20/06/2020 19:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo số liệu cập nhật của hãng tin Pháp AFP, chiều 20/6 (giờ Việt Nam), số bệnh nhân COVID-19 tại các nước châu Âu kể từ khi đại dịch bùng phát đã vượt quá 2,5 triệu người, trong đó hơn 50% là ở các nước Nga, Anh, Tây Ban Nha và Italy. 

Các nước châu Âu nỗ lực đảm bảo 300 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19 cho EU

Các nước châu Âu nỗ lực đảm bảo 300 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19 cho EU

Ngày 13/6, Bộ Y tế liên bang Đức công bố nước này cùng với Pháp, Italy và Hà Lan đã ký hợp đồng đầu tiên với một công ty dược phẩm nhằm cung cấp ít nhất 300 triệu liều vắc-xin ngừa virus SARS-CoV-2  gây dịch COVID-19 cho các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Với 2.500.091 ca nhiễm, trong đó có 192.158 ca tử vong, châu Âu hiện là châu lục bị ảnh hưởng dịch bệnh tồi tệ nhất thế giới. Trong khi đó, tại khu vực Mỹ Latinh, dịch bệnh đang lây lan với tốc độ đáng lo ngại, nhanh nhất từ trước tới nay. Trên phạm toàn cầu, thế giới đã ghi nhận 8.680.649 ca nhiễm, trong đó 459.976 người đã tử vong. 

Châu Âu, COVID-19, 2,5 triệu người mắc, Dịch COVID-19, Nga, EU
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân tới bệnh viện ở ngoại ô Moscow. Ảnh: AFP

Nga có số bệnh nhân COVID-19 cao nhất tại châu Âu - 576.952 người và 8.002 ca tử vong.

Tiếp đến là Anh (lần lượt là 301.815 bệnh nhân và 42.461 người không qua khỏi), Tây Ban Nha (245.575 bệnh nhân và 28.315 người tử vong), và Italy (238.011 người nhiễm bệnh và 34.561 trường hợp tử vong).

Châu Âu, COVID-19, 2,5 triệu người mắc, Dịch COVID-19, Nga, EU
Nhân viên phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 tại Milan, Italy, ngày 31/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phương Hồ/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm