Sập mỏ vàng ở CH Chad làm ít nhất 30 người thiệt mạng

26/09/2019 20:53 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng CH Chad, Mahamat Sala ngày 26/9 cho biết một vụ lở đất tại một mỏ vàng khai thác trái phép tại Tây Bắc nước này đã làm khoảng 30 người thiệt mạng.

Ấn Độ: Sập mỏ than làm gần 100 người chết, bị thương và mắc kẹt

Ấn Độ: Sập mỏ than làm gần 100 người chết, bị thương và mắc kẹt

Đêm 29/12 đã xảy ra vụ sập mỏ than ở quận Godda thuộc bang Jharkhand, miền Đông Ấn Độ, khiến ít nhất 5 người chết, 23 người bị thương và khoảng 60 người khác bị cho là vẫn bị mắc kẹt bên trong.

Ông Mahamat Sala cho biết mỏ vàng bị sập ngày 24/9 nằm ở thị trấn Kouri Bougoudi gần biên giới với Libya và nhiều nạn nhân có thể vẫn còn bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Chú thích ảnh
Mỏ vàng bị sập ngày 24/9 nằm ở thị trấn Kouri Bougoudi gần biên giới với Libya và nhiều nạn nhân có thể vẫn còn bị chôn vùi trong đống đổ nát

Tỉnh Tibesti, nơi xảy vụ tai nạn xảy ra, vẫn trong tình trạng vô luật pháp và là nơi trú ẩn của nhiều băng nhóm và những kẻ buôn lậu tìm kiếm lợi nhuận từ khai thác vàng trái phép.

Các cuộc giao tranh hồi tháng 1 giữa những người thợ mỏ từ Libya và thợ mỏ từ cộng đồng Ouaddai của Chad đã làm nhiều người thiệt mạng.

Kouri Bougoudi là nơi diễn ra giao tranh giữa các nhóm sắc tộc địa phương và nước ngoài từ năm 2012 và 2013 sau khi phát hiện các mỏ vàng ở đây.

Hồi tháng 3, Chính phủ Chad quyết định thành lập lực lượng an ninh chung và tuyên bố đóng cửa biên giới với miền Nam Libya, ngọn nguồn chính của nạn buôn lậu và là nơi trú ẩn của phiến quân, tuy nhiên đây cũng là nơi cung cấp lương thực chính của khu vực này.

Thúc Anh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm