Quy định về Cấp bậc quân hàm cao nhất các chức danh lãnh đạo của đơn vị thành lập mới thuộc Bộ Quốc phòng

07/09/2018 22:24 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 562a/2018/NQ-UBTVQH14 về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của đơn vị thành lập mới thuộc Bộ Quốc phòng.

Chú thích ảnh
Cấp tướng của Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng - Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan  Ảnh: TTXVN

Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Trung tướng là Tư lệnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng; Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội.

Thiếu tướng là Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng có số lượng không quá ba; Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiên không gian mạng có số lượng là một; Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội có số lượng không quá ba, gồm Phó Tổng Giám đốc là Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Công nghệ thông tin và an ninh mạng.

TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị quy hoạch lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị quy hoạch lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Việc giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo Bộ Quốc phòng là công việc hết sức quan trọng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, là một trong những yếu tố quyết định tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm