Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm

30/10/2018 11:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 30/10/2018, tại Hà Nội, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo kháng cáo của bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc"), nguyên Thượng tá, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng.

Các bị cáo gồm: Đinh Ngọc Hệ, Trần Văn Lâm, Phùng Danh Thắm liên quan đến các vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, ngày 31/7/2018, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ 12 năm tù, trong đó: 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; 2 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Út Trọc, Út Trọc Đinh Ngọc Hệ, Xét xử Út trọc, Út trọc là ai, Đinh Ngọc Hệ, xử Đinh Ngọc hệ, xử út trọc đinh ngọc hệ, út trọc đinh ngọc hệ là ai, xử út trọc
Hội đồng xét xử phúc thẩm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Út Trọc, Út Trọc Đinh Ngọc Hệ, Xét xử Út trọc, Út trọc là ai, Đinh Ngọc Hệ, xử Đinh Ngọc hệ, xử út trọc đinh ngọc hệ, út trọc đinh ngọc hệ là ai, xử út trọc
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ khai báo tại phiên tòa xét xử phúc thẩm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chú thích ảnh
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (giữa) tại phiên xét xử phúc thẩm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Út Trọc, Út Trọc Đinh Ngọc Hệ, Xét xử Út trọc, Út trọc là ai, Đinh Ngọc Hệ, xử Đinh Ngọc hệ, xử út trọc đinh ngọc hệ, út trọc đinh ngọc hệ là ai, xử út trọc
Quang cảnh phiên tòa xét xử phúc thẩm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 

Xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm: Tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ 12 năm tù giam 

Xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm: Tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ 12 năm tù giam 

Sau 2 ngày xét xử, chiều 31/7, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ 10 năm tù giam về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và 2 năm tù giam về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm