Phát động học tập gương dũng cảm của các chiến sỹ trên máy bay MI-171

14/07/2014 21:33 GMT+7 | Thế giới

Với lòng trân trọng tự hào về những người đồng đội, đồng chí đã nêu cao phẩm chất cao quý “Bộ đội cụ Hồ”, ngày 14/7, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phát động học tập gương anh dũng của các đồng đội đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trong sự cố rơi máy bay MI-171 vừa qua tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Bộ Tư lệnh.

Theo đó, bằng những việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô thi đua tiếp cận làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao để đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thực hiện tốt phương châm: Quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp trong huấn luyện. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối trong huấn luyện và đảm bảo an toàn giao thông; mỗi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng Bộ Tư lệnh Thủ đô phấn đấu thực hiện 4 tốt: bản lĩnh chính trị tốt; thực hiện nhiệm vụ tốt; đoàn kết tốt; dân chủ và kỷ luật tốt…

Lúc 7giờ 46 phút ngày 7/7, trong khi huấn luyện bay chiến đấu cho cán bộ, học viên Trường sĩ quan Không quân và Tiểu đoàn đặc công 18 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, máy bay MI 171 của Trung đoàn Không quân 916 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân) đã gặp sự cố trên không. Tai nạn đã làm 18 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp ưu tú dũng cảm hy sinh, trong đó có 7 đồng chí quân nhân chuyên nghiệp, chiến đấu viên ưu tú của Tiểu đoàn đặc công 18 thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Mạnh Khánh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm