Pháp thu hồi 7.000 tấn sữa trẻ em do nghi ngờ nhiễm Salmonella

12/12/2017 19:42 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Gần 7.000 tấn sữa của Tập đoàn sữa hàng đầu của Pháp Lactalis sẽ bị thu hồi do lo ngại sản phẩm bị nhiễm vi khuẩn Salmonella sau 26 trường hợp trẻ mắc bệnh tại Pháp.

Lactalis là một trong những nhà sản xuất sữa lớn nhất thế giới, đứng đầu châu Âu về sữa và phô mai, với nhiều nhãn hiệu sữa nổi tiếng như sữa Celia, Picot, bơ President.

Lệnh thu hồi do chính tập đoàn Lactalis và giới chức y tế Pháp đưa ra đối với nhiều thị trường trên thế giới bao gồm Hy Lạp, Maroc, Sudan, Peru, Pakistan, Bangladesh và Trung Quốc. 

Chú thích ảnh
Lactalis là một trong những nhà sản xuất sữa lớn nhất thế giới với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như sữa Celia, Picot, bơ President.

Tuy nhiên phía Lactalis về sau đã đính chính lại rằng không có sản phẩm nhiễm khuẩn được đưa vào thị trường Anh. Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Anh cũng đã xác nhận điều này.

Phát ngôn viên tập đoàn cho biết khoảng 7.000 tấn sản phẩm có thể đã bị nhiễm khuẩn, tuy nhiên, không xác định được số lượng đã được tiêu thụ và số lượng còn đang được bày bán hay tồn kho.

26 trường hợp nhiễm khuẩn tại Pháp đến từ các sản phẩm: Picot SL, Pepti Junior 1, Milumel Bio 1 và Picot Riz. Triệu chứng của nhiễm khuẩn Salmonella bao gồm tiêu chảy nặng, đau bụng, nôn mửa, bệnh do vi khuẩn đường ruột gia súc gây ra, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ và người già bởi gây nguy cơ mất nước. 

Vụ ngộ độc sữa ở Hậu Giang: Nước pha sữa lấy từ vòi nhà vệ sinh

Vụ ngộ độc sữa ở Hậu Giang: Nước pha sữa lấy từ vòi nhà vệ sinh

Nguồn nước dùng để nấu pha chế sữa được lấy từ vòi nước trong nhà vệ sinh, cho chảy qua ống dẫn đến nồi nấu để pha sữa.

Đông Hà (Theo TTXVN, Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm