Pfizer sẽ giao thêm 100 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 cho Mỹ vào tháng 7/2021

23/12/2020 21:52 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng dược phẩm Pfizer Inc ngày 23/12 thông báo sẽ cung cấp cho nước Mỹ thêm 100 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19 bổ sung vào tháng 7/2021, nâng tổng số liều vắc-xin dự kiến giao cho nước này lên 200 triệu liều và cho phép 100 triệu người được tiêm chủng.

Nước đầu tiên sắp tiêm xong vaccine COVID-19 cho nhóm nguy cơ cao

Nước đầu tiên sắp tiêm xong vaccine COVID-19 cho nhóm nguy cơ cao

Bộ trưởng Y tế Israel cho biết đợt tiêm vaccine COVID-19 cho đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao có thể sẽ được hoàn tất sau hai tuần. Vaccine sau đó sẽ được phân phối đại trà cho người dân nếu nhà nước đặt được đủ hàng.

Theo thông báo, Pfizer và đối tác Đức BioNTech SE sẽ cung cấp ít nhất thêm 70 triệu liều trước ngày 30/6/2021 và tổng 100 triệu liều sẽ được  giao hoàn tất không muộn hơn ngày 31/7/2021.

Chính phủ Mỹ cũng sẽ trả 1,95 tỷ USD cho 100 triệu liều bổ sung, nâng tổng số tiền nước này chi trả cho vắc-xin của Pfizer lên gần 4 tỷ USD.

Trước đó, Washington đã có thỏa thuận với Pfizer về việc cung cấp 100 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19. Hiện số vắc-xin trên đang được triển khai tiêm chủng trên toàn quốc sau khi được cấp phép sử dụng khẩn cấp vào đầu tháng 12. 

Trong ảnh: Hình ảnh quét qua kính hiển vi điện tử cho thấy một tế bào (màu xanh) bị virus SARS-COV-2 (màu tím) xâm nhập, lấy từ mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân COVID-19 tại Viện Nghiên cứu Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia, Fort Detrick, Maryland, Mỹ ngày 15/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Hình ảnh quét qua kính hiển vi điện tử cho thấy một tế bào (màu xanh) bị virus SARS-COV-2 (màu tím) xâm nhập, lấy từ mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân COVID-19 tại Viện Nghiên cứu Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia, Fort Detrick, Maryland, Mỹ ngày 15/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), hơn 600.000 người dân nước này đã nhận được liều vắc-xin ngừa COVID-19 đầu tiên của họ vào thứ Hai (21/12).

Loại vắc-xin tiêm hai mũi của Pfizer là một trong hai loại được cấp phép khẩn cấp ở Mỹ. Vắc-xin còn lại đến từ đối thủ Moderna Inc và dựa trên công nghệ tương tự.

Thỏa thuận mới sẽ giúp Mỹ tăng cường nguồn cung vắc-xin của mình, khi nước này phải vật lộn với tình trạng số ca nhiễm COVID-19 mới gia tăng đột biến trên toàn quốc. Theo một thống kê của hãng tin Reuters, chỉ trong vòng 6 ngày qua, nước này đã ghi nhận thêm hơn một triệu trường hợp mắc COVID-19 mới.

H.Thủy (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm