Ông Lê Văn Dũng được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020

08/04/2019 20:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 8/4, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 15 khóa XXI để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019; thảo luận, xem xét, quyết định các nội dung quan trọng khác theo chương trình công tác năm và thực hiện công tác tổ chức cán bộ.

Đồng chí Phan Việt Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Đồng chí Phan Việt Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Sáng 3/1, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam bàn về công tác cán bộ, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, các đại biểu đã bầu đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 21.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường khẳng định, hội nghị lần này tập trung thảo luận những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, phân tích những khó khăn, thuận lợi, chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm nhằm bổ sung các giải pháp phù hợp, thiết thực để Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Ông Lê Văn Dũng được bầu làm Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Quảng Nam

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiều dự án đã, đang và sẽ đầu tư tại tỉnh, nhưng công tác quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng, trật tự xây dựng ở một số nơi còn hạn chế nhất định... Do đó, hội nghị cần thảo luận để tìm ra nguyên nhân, có những giải pháp thực hiện tốt hơn trên lĩnh vực này.

Hội nghị đánh giá, trong 3 tháng đầu năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực, tranh thủ tốt các điều kiện thuận lợi, kịp thời khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ đó, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và duy trì tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt tiến độ so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 7.180 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 5.346 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thực hiện chế độ chính sách, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị được quan tâm đúng mức, cơ bản đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Trong thời gian tới, các ngành, địa phương tập trung tăng cường quản lý đất đai, đặc biệt là những dự án đã được quy hoạch trong Khu kinh tế mở Chu Lai; siết chặt các dự án liên quan đến bất động sản, tập trung tháo gỡ các tồn đọng trước đây, không để các dự án đầu tư nằm ngoài tầm kiểm soát. Tỉnh sẽ thực hiện công khai các dự án trên địa bàn được phép chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng đất, không để xảy ra tình trạng người dân đầu tư mua đất nhưng thiếu thông tin, dẫn đến sập "bẫy lừa". Công an tỉnh và các huyện, thị, thành phố, ngành nội chính tăng cường biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh, không để xảy ra “điểm nóng“ về tình hình tội phạm bảo kê, tín dụng đen, ma túy, đánh bạc.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo quyết liệt kiểm tra, cưỡng chế tháo dỡ các ki-ốt, bảng quảng cáo, rao vặt mua bán đất đai trái phép nhằm chấn chỉnh tình trạng tạo cơn sốt đất ảo, gây xáo trộn đời sống nhân dân, khó khăn cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Tổng rà soát các đơn thư khiếu kiện, tố cáo, phản ánh chậm giải quyết, chưa giải quyết, các kết luận tiếp dân của Thường trực Tỉnh ủy, HĐNĐ, UBND tỉnh để xử lý dứt điểm, không để kéo dài... 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự và bầu các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. 100% đại biểu có mặt đã thống nhất bầu ông Lê Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020; ông Trần Minh Thái, Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm