Ông Donald Trump lên tiếng trên Twitter về vụ ám sát đại sứ Nga

20/12/2016 10:24 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong tin nhắn Twitter mới nhất, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã lên án vụ ám sát đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov, đồng thời đề cập đến các vụ tấn công gần đây nhất tại Đức và Thụy Sĩ, và kêu gọi thế giới thay đổi suy nghĩ.

Trong một tuyên bố, ông Trump cho biết: “Vụ ám sát đại sứ là hành động vi phạm mọi luật lệ nguyên tắc của xã hội văn minh và cần phải bị lên án toàn cầu”. Ông nhận định vụ tấn công do một đối tượng “khủng bố Hồi giáo cực đoan” gây ra. Bên cạnh đó, ông cũng đề cập đến các vụ tấn công gần đây nhất tại Đức và Thụy Sĩ, và kêu gọi thế giới thay đổi suy nghĩ.


Đoạn tin trên tài khoản twitter cá nhân của ông Trump lên tiếng về vụ ám sát đại sứ

Trước đó, đại sứ Karlove đã bị một đối tượng bắn từ phía sau khi đang phát biểu tại lễ khai mạc một cuộc triển lãm ảnh vào ngày 19/12 ở thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhân chứng cho biết kẻ tấn công Đại sứ Andrey Karlov đã hô các từ “Aleppo” và “Báo thù” trước khi nổ súng. Ba nạn nhân khác cũng bị thương trong vụ tấn công. Kẻ nổ súng đã bị lực lượng an ninh bắn hạ ngay tại chỗ.

Trong một diễn biến liên quan, kết thúc cuộc bỏ phiếu mang tính thủ tục của đại cử tri để bầu tổng thống, ông Trump đã chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ khi nhận được 304 phiếu bầu của đại cử tri, quá 270 phiếu đại cử tri theo hiến định để được tuyên bố thắng cử.

Trong khi đó, nữ ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton bị 4 đại cử tri Dân chủ “phản thùng” không bỏ phiếu và chỉ nhận được 227 phiếu.

Theo Hồng Hạnh - Tin tức/Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm