Olympic Tokyo 2020: Kỷ lục ấn tượng ở nội dung 400m vượt rào nam

03/08/2021 14:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Một kỷ lục thế giới đã được dự đoán từ trước trong ngày thi chung kết cự ly 400m vượt rào nam. VĐV Karsten Warholm của Na Uy không chỉ xuất sắc giành huy chương vàng (HCV) tại Olympic Tokyo 2020 mà còn phá kỷ lục thế giới được xác lập cách đây 29 năm.   

Olympic Tokyo 2020: Vận động viên điền kinh đầu tiên bị loại vì doping

Olympic Tokyo 2020: Vận động viên điền kinh đầu tiên bị loại vì doping

Nữ vận động viên (VĐV) chạy nước rút Blessing Okagbare của Nigeria bị cấm thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 sau khi không vượt qua vòng kiểm tra doping. Đây là trường hợp VĐV điền kinh đầu tiên bị loại khỏi thế vận hội lần này do sử dụng chất cấm.

Mọi sự chú ý đổ dồn về Karsten Warholm, chàng trai được mệnh danh là “nam thần” đường chạy 400m vượt rào nam. Karsten Warholm xuất phát ở làn chạy số 6 và nhanh chóng băng qua các đối thủ để cán đích với thành tích ấn tượng 45 giây 94, đánh bại VĐV số một của Mỹ là Rai Benjamin (46 giây 17) và bỏ xa VĐV Alison dos Santos (Brazil) cán đích thứ ba (46 giây 72).    

Chú thích ảnh
Karsten Warholm giành huy chương Vàng nội dung 400m rào nam Olympic Tokyo 2020. Nguồn: Eurosports

Với thành tích ấn tượng trên, Warholm đã phá kỷ lục thế giới duy trì trong suốt 29 năm do cựu VĐV Kevin Young của Mỹ thiết lập ở Olympic mùa Hè 1992 (với thời gian 46 giây 70), đồng thời phá kỷ lục của chính mình. Ngay cả hai VĐV về nhì và về thứ 3 cũng đều có thành tích rất tốt khi so với kỷ lục của cựu VĐV vượt rào Kevin Young.

Theo đó, Rai Benjamin của Mỹ nhanh hơn nửa giây so với kỷ lục cũ của cựu VĐV đồng hương, trong khi VĐV Alison dos Santos người Brazil chỉ kém kỷ lục của bậc “đàn anh” 0 giây 02.

Minh Tâm/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm