Nóng chuyện thu phí ô tô vào trung tâm, viết facebook bôi nhọ Bộ trưởng Y tế

21/10/2017 11:44 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - TP Hồ Chí Minh dự kiến thu phí ô tô vào trung tâm, một cán bộ y tế ở Thừa Thiên - Huế viết facebook không phù hợp về Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị xử phạt, con gái thuê phóng hỏa đốt xe chở bố được dư luận quan tâm nhiều trong tuần qua.

TP Hồ Chí Minh tính chuyện thu phí ôtô vào trung tâm

Công ty CP Công nghệ Tiên Phong (ITD) vừa báo cáo Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh đề án thu phí ôtô vào trung tâm, sau khi đã hoàn thiện, chỉnh sửa đề án cũ trình UBND thành phố từ năm 2012.

Theo đề án này, IDC đề xuất việc thu phí chỉ thực hiện trong giờ cao điểm (6-9h và 16-19h) để người dân lựa chọn thời gian di chuyển và tuyến đường phù hợp.

Ôtô con phải đóng 40.000 đồng mỗi lượt; ôtô khách là 50.000 đồng. Xe biển xanh vào trung tâm vẫn phải nộp phí, trừ xe công vụ ưu tiên theo quy định (cấp cứu, hộ đê, chữa cháy…).

Xe buýt không bị thu phí; giảm 25% đối với taxi (30.000 đồng); xe đăng ký trong khu vực trung tâm cũng được đề xuất giảm 25%.

Chú thích ảnh
Ùn tắc giao thông trên tuyến Trường Sơn – đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài. Ảnh: Anh Đức/Báo Tin Tức

Dự kiến có 34 cổng thu phí được xây trong vành đai khép kín (không đặt hai trạm ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất), nhằm giảm lượng ôtô cá nhân vào khu vực nội thành giờ cao điểm.

Các cổng thu phí tự động được xây xung quanh khu vực hạn chế trên các tuyến đường bao quanh quận 1, 3 và vùng giáp ranh quận 5, 10 như: đường 3/2, Lê Hồng Phong, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Phúc Nguyên (giao với Cách Mạng Tháng Tám) và tuyến đường Hoàng Sa dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Dù đã đề xuất những phương án khá cụ thể, song dư luận cũng đặt câu hỏi: việc thu phí có giảm được ùn tắc ở trung tâm; nhà đầu tư đưa ra mức phí 30.000-50.000 đồng mỗi lượt dựa vào cơ sở nào?...

Đề xuất của ITD về dự án tổ chức thu phí ôtô vào khu trung tâm thành phố đã được UBND TP Hồ Chí Minh đã chấp thuận từ năm 2010. Hai năm sau, đề án chính thức được trình UBND Thành phố, nhưng sau đó bị ngưng.

Xử phạt cán bộ viết Facebook bôi nhọ danh dự Bộ trưởng Bộ Y tế

Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa xử phạt ông Hoàng Công Truyện, cán bộ y tế về hành vi xúc phạm bôi nhọ danh dự Bộ trưởng Bộ Y tế trên mạng xã hội.

Ông Hoàng Công Truyện (53 tuổi) hiện là cán bộ công tác tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế). Tháng 7/2017, ông Truyện đã đăng trên facebook cá nhân một status, trong có liên quan nhiều đến Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Thanh tra Sở Y tế tỉnh này tiến hành làm việc với ông Truyện. Ông Truyện đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình khi viết facebook bôi nhọ, xúc phạm danh dự Bộ trưởng Bộ Y tế.

Căn cứ Nghị định số 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, cộng với việc căn cứ các tình tiết giảm nhẹ, Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định phạt ông Hoàng Công Truyện 5 triệu đồng.

Trước đó, do đọc thấy trên facebook của bác sĩ Hoàng Công Truyện có nội dung viết về Bộ trưởng Bộ Y tế không phù hợp nên ngày 15/7, Chánh văn phòng Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế Thừa Thiên - Huế.

Nội dung công văn đề nghị làm công tác giáo dục, đạo đức tư tưởng cán bộ y tế trong ngành; việc xác minh, làm rõ sự việc và xử lý theo quy định. Tuy nhiên, đại diện Bộ Y tế cho biết văn bản không có đề nghị địa phương xử phạt cán bộ này.

Con gái thuê phóng hỏa đốt xe chở bố là giám đốc

Ngày 19/10, Công an tỉnh Hậu Giang đã họp báo thông tin về vụ bà Trần Kiều Trang (SN 1971) thuê người sát hại bà Võ Thị Chiến gây ra cái chết cho cha mình là ông Trần Văn Ri (74 tuổi, giám đốc Công ty chế biến thức ăn thủy sản tại TP Hồ Chí Minh) tại Hậu Giang.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Thông tin tại cuộc họp báo cho biết, khoảng 23 giờ đêm 4/10, Công an tỉnh Hậu Giang nhận tin báo xe cháy trên QL61C. Theo chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh, lực lượng đã triển khai các bộ phận nghiệp vụ có mặt tại hiện trường. PC45 Công an tỉnh Hậu Giang báo cáo C45 và Tổng cục Cảnh sát để phối hợp điều tra và xác định đây là vụ án giết người, hủy hoại tài sản nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án.

Trần Kiều Trang khai do cha không quan tâm gia đình, bỏ bê mẹ và có quan hệ thân mật với bà Chiến, thời gian gần đây có ý định giao chi nhánh công ty cho bà Chiến, nên đã thuê người đánh dằn mặt.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 4/10, ông Trần Văn Ri và bà Võ Thị Chiến, cùng ngụ quận 6 (TP Hồ Chí Minh), là giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Kiên Bình (trụ sở tại huyện Bình Chánh) di chuyển bằng xe ô tô 7 chỗ do tài xế Lại Văn Trung điều khiển đi từ thành phố Cần Thơ về thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang).

Khi tới huyện Châu Thành, bất ngờ có một nhóm người đi xe gắn máy tạt đầu ép xe ô tô 7 chỗ vào lề. Sau khi dùng bình hơi cay xịt vào xe, các đối tượng dùng dao tấn công, sau đó tưới xăng lên ô tô châm lửa đốt.

Cả 3 người trên xe ô tô được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng. Do vết thương quá nặng, ông Trần Văn Ri đã tử vong sau đó.

Thu phí ô tô, xe máy gấp 10 lần giá trị xe?

Thu phí ô tô, xe máy gấp 10 lần giá trị xe?

Để kiểm soát lượng ô tô xe máy tham gia giao thông, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) vừa kiến nghị Bộ Tài chính ban hành "Phí được quyền mua ô tô, xe máy" với mức thu lên tới 4-10 lần giá trị xe.

Theo Hoàng Linh - Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm