Những cách tái chế chai, lọ đã qua sử dụng cực 'đỉnh'

13/11/2016 23:49 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Những chiếc chai, lo, ly, cốc…không dùng nữa có thể được dùng để trồng cây, trồng hoa; làm giá đựng đồ, thậm chí là làm đèn chiếu sáng.

Chai, lọ làm bằng nhựa, thuỷ tinh là những vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Những chiếc chai, lọ để không nhìn rất nhàm chán và lãng phí. Hãy dùng đôi bàn tay khéo léo và trí óc sáng tạo của bạn để làm mới những chiếc chai, lọ này nào.

Cắm hoa, trồng hoa...

Chỉ cần nghĩ một chút thôi, trang trí một chút thôi… là bạn đã có những chiếc lọ hoa xinh ơi là xinh rồi!




Những chiếc lọ hoa này không chỉ làm ngôi nhà bạn thêm phần đẹp mắt mà còn “giải quyết” gọn gàng những chiếc lọ, chai cũ. Chỉ cần bỏ đất vào, sơn thêm màu bên ngoài cho đẹp hoặc trang trí bằng những sợi len,… sau đó trông những loại cây yêu thích vào đó. Và bạn đã có những lọ hoa, lọ cây rất yêu rồi.


Làm đèn chiếu sáng

Chỉ cần ra tiệm mua những chiếc bóng đèn nhỏ xíu về, sau đó luồn những chiếc bóng này vào bên trong những chiếc chai, lọ bằng thuỷ tinh. Ghép chúng lại thành từng chùm nếu thích hoặc cứ thế treo từng chiếc bóng lên. Vậy là bạn đã có những chiếc đèn chiếu sáng cực lung linh rồi.




Nếu không thích dùng những loại đèn điện có sẵn, bạn có thể sử dụng nến để thay thế. Những chiếc nến lung linh được đặt khéo léo vào trong những chiếc chai, lọ…giúp không gian xung quanh thêm phần ấm cúng và sang trọng.




Lọ đựng đồ

Ai bảo chai, lọ thì không thể trở thành nơi lưu giữ và bảo quản đồ vật nào?





Những chiếc lọ đựng đồ vật trông cực "chất" đúng không?

Làm chuông gió

Những chiếc chuông gió làm bằng lọ thuỷ tinh luôn rực rỡ, lộng lẫy và phát ra những âm thanh tuyệt vời.


Làm chân đèn ngủ

Một chiếc đèn ngủ với chân đèn làm bằng chai thuỷ tinh đặt trong phòng ngủ sẽ khiến căn phòng thêm ấn tượng và độc đáo.


Lọ lưu niệm, ghi nhớ

Đơn giản lắm, chỉ cần sơn đen những chiếc chai đó và ghi những dòng chữ lưu niệm, những câu châm ngôn hay là những câu nói yêu thích của bạn lên đó. Đây sẽ là một vật trang trí độc nhất vô nhị mà ai cũng phải ngước nhìn đó.


Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng nó để làm ra nhiều thứ mới mẻ khác nữa. Đúng là nếu chịu khó mày mò một chút thì chẳng có thứ gì đáng phải vất đi, đúng không bạn?

Trang Anh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm