Nhiều tên lửa được Triều Tiên phóng lên, tầm bay khoảng 70-100km

04/05/2019 10:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), các tên lửa tầm ngắn trong vụ phóng thử sáng 4/5 của Triều Tiên đã bay khoảng 70-100 km.

Vũ khí mà Triều Tiên vừa thử không bao gồm tên lửa đạn đạo

Vũ khí mà Triều Tiên vừa thử không bao gồm tên lửa đạn đạo

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan ngày 18/4 nói rằng vụ thử vũ khí mà Triều Tiên vừa tiến hành sáng cùng ngày không bao gồm tên lửa đạn đạo.

* Trong một thông báo mới nhất, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) đã điều chỉnh thông tin về vụ phóng sáng 4/5 của Triều Tiên. 

JCS trước đó cho biết Bình Nhưỡng đã bắn "nhiều tên lửa tầm ngắn", tuy nhiên sau đó đã đính chính lại thông tin rằng đây chỉ là "những vật thể bay tầm ngắn chưa xác định". Theo JCS, các vật thể bay này được bắn đi từ khu vực ở gần thị trấn duyên hải Wonsan (Uôn-xan) trong khoảng thời gian từ 9h06' đến 9h27' và đã rơi xuống vùng biển phía Đông Bắc Triều Tiên sau khi bay khoảng 200km. 

Chú thích ảnh
Trong ảnh (tư liệu do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng phát ngày 2/4/2016): Một vụ thử tên lửa dẫn đường kiểu mới của Triều Tiên tại một địa điểm không xác định. Ảnh: AFP/TTXVN

Một quan chức quân sự Hàn Quốc khẳng định những gì Triều Tiên phóng đi lần này "không phải là một tên lửa đạn đạo". JCS tuyên bố quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Triều Tiên và duy trì phối hợp với Mỹ trong vụ việc này.  

Trước đó, ngày 17/4, Triều Tiên cũng đã tiến hành thử một loại vũ khí dẫn đường chiến thuật thế hệ mới dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Kim Châng Un). Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), vụ thử "được thực hiện bằng nhiều phương thức bắn vào các mục tiêu khác nhau". KCNA nhấn mạnh các lợi thế của vũ khí này là "hệ thống bay dẫn đường đặc biệt" và "mang theo đầu đạn có sức công phá lớn", song không cho biết thêm chi tiết. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã miêu tả đây là "một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong công cuộc tăng cường sức mạnh tác chiến của quân đội Triều Tiên".

Những vụ thử này của Bình Nhưỡng được cho là các thông điệp nhiều ẩn ý gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai kết thúc trong bế tắc.

* Các chuyên gia Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích các chi tiết về những tên lửa này, nhưng chưa xác định được độ cao - yếu tố giúp xác định khả năng vươn tới mục tiêu của tên lửa. Số lượng chính xác của số tên lửa mà Bình Nhưỡng phóng đi sáng 4/5 hiện cũng chưa được xác định.   

Chú thích ảnh
Trong ảnh (tư liệu do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng phát ngày 2/4/2016): Một vụ thử tên lửa dẫn đường kiểu mới của Triều Tiên tại một địa điểm không xác định. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo trước đó của JCS xác nhận Bình Nhưỡng "đã bắn nhiều tên lửa không xác định từ thị trấn duyên hải phía Đông Wonsan, về hướng Đông Bắc trong khoảng thời gian từ 9h06 đến 9h27' sáng nay".   

Đây là lần phóng thử tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ cuối tháng 11/2017 sau khi nước này phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-15, với tuyên bố có thể đưa toàn bộ đất liền nước Mỹ vào tầm bắn.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm