Nhiều quốc gia ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới tăng vọt

29/06/2020 07:54 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều quốc gia đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới tăng vọt trong những ngày qua. Tính đến sáng 29/6, tổng số người nhiễm trên toàn thế giới là hơn 10,2 triệu trường hợp.

WHO cảnh báo đại dịch COVID-19 diễn biến xấu trên toàn cầu

WHO cảnh báo đại dịch COVID-19 diễn biến xấu trên toàn cầu

Ngày 25/6, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố, đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang có chiều hướng thuyên giảm tại châu Âu, song lại diễn biến xấu đi trên toàn cầu với số ca mắc bệnh dự kiến lên tới 10 triệu người, trong khi số ca tử vong chạm mức 500.000 vào tuần tới.

Số ca tử vong do đại dịch COVID-19 trên toàn cầu hiện là gần 504.000 người.

Mỹ vẫn là nước chịu tác động mạnh nhất bởi đại dịch này với 2,6 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2, hơn 128.000 người tử vong. Số ca mắc COVID-19 mới trong ngày tại quốc gia này vẫn duy trì ở mức rất cao với trên 35.000 người.

Trước tình trạng số ca mắc mới gia tăng một cách đáng lo ngại trong những ngày gần đây, một số bang tại Mỹ đã phải tạm hoãn các kế hoạch nới lỏng hạn chế. Mới đây nhất, cơ quan y tế bang Washington đã quyết định tạm ngừng việc chuyển sang giai đoạn 4 tại các hạt của bang này do số ca mắc mới trên toàn bang gia tăng.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Seattle, Mỹ. Ảnh: AP

Tại tâm dịch lớn thứ hai thế giới Brazil, hiện đã có tổng cộng trên 1,3 triệu ca nhiễm bệnh, trong đó hơn 57.000 người đã không qua khỏi. Số ca mắc mới trong 24 giờ qua tại Brazil là hơn 28.000 trường hợp.

Nga đứng thứ 3 thế giới về tổng số ca nhiễm COVID-19 với hơn 634.000 người mắc. Số bệnh nhân tử vong và số ca mắc mới trong ngày tại quốc gia này lần lượt là hơn 9.000 người và trên 6.700 trường hợp.

Trong khi đó, số bệnh nhân tử vong và số ca mắc mới trong ngày tại Ấn Độ cao hơn Nga rất nhiều với trên 16.000 người chết và khoảng 19.600 trường hợp nhiễm bệnh trong 24 giờ qua. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ tính đến thời điểm này là hơn 549.000 người.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt người dân tại Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: AP

Ngày 28/6, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune tuyên bố, quốc gia Bắc Phi sẽ tiếp tục đóng cửa biên giới trên bộ, trên không và trên biển cho đến khi đại dịch COVID-19 ở nước này hoàn toàn được kiểm soát.

Bắt đầu từ ngày 29/6, Nam Phi cho phép một số lĩnh vực kinh tế - xã hội được hoạt động trở lại nhằm từng bước phục hồi nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn do các tiêu động tiêu cực từ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bất chấp số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này liên tục tăng cao trong những tuần vừa qua.

Ngày 29/7, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 74 không phát hiện thêm ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam có 355 ca mắc COVID-19. Trong số này, hiện còn 25 người đang điều trị. Số còn lại đã khỏi bệnh.

Theo VTV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm