Nhật Bản đã tìm thấy 6 thi thể trên chiếc máy bay quân sự bị mất tích

07/04/2016 16:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Chiều 7/4, Bộ Quốc phòng Nhật Bản (MOD) thông báo đã phát hiện mảnh vỡ của máy bay phản lực U-125 của Lực lượng Phòng vệ trên không (ASDF) bị biến mất khỏi màn hình radar lúc 14 giờ 35 ngày 6/4 (giờ địa phương) tại khu vực đồi núi thuộc tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản.


Máy bay U-125 của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản. Kyodo/TTXVN

Một quan chức cấp cao của MOD cho biết đội cứu hộ đã tìm thấy tại vùng núi phía Nam Nhật Bản 6 thi thể có lẽ là của 6 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay tuần tra U-125 bị mất tích. Theo nguồn tin này, toàn bộ thành viên phi hành đoàn có nguy cơ đã thiệt mạng do không có bất cứ dấu hiệu sống sót nào.

ASDF cùng với lực lượng cảnh sát và lính cứu hỏa đã huy động khoảng 600 người tới vùng núi Takakuma để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích bất chấp mưa to gió lớn và sương mù cản trở công việc tìm kiếm cứu hộ.

Máy bay phản lực hai động cơ U-125, dài 15 mét, thường được sử dụng trong hoạt động nghiên cứu và cứu hộ, đã biến mất khỏi màn hình radar sau khi cất cánh từ căn cứ không quân của MSDF ở thành phố Kanoya thuộc tỉnh Kagoshima khoảng 10 km về phía Bắc

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm