Nhà vua Thái Lan bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Cơ mật

05/01/2020 17:52 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn - Rama X đã bổ nhiệm Đại tướng Surayud Chulanont, 76 tuổi, làm Chủ tịch Hội đồng Cơ mật thay Đại tướng Prem Tinsulanonda (Prem Tin-xu-la-nôn-đa) từ trần hồi tháng 5/2019.

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn - Rama X chính thức lên ngôi

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn - Rama X chính thức lên ngôi

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, sáng 4/5, Lễ Đăng quang của Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn - Rama X đã chính thức bắt đầu tại Hoàng cung, đánh dấu sự khởi đầu của vị vua thứ 10 thuộc triều đại Chakri có lịch sử từ năm 1782 ở Thái Lan.

Quyết định bổ nhiệm này đã được đăng tải trên Công báo Hoàng gia ngày 4/1. Đại tướng Surayud là một sĩ quan phụ tá thân cận với Đại tướng Prem khi ông Prem làm Thủ tướng Thái Lan. Ông Surayud trở thành tư lệnh lục quân trong thời gian chính quyền Thủ tướng Chuan Leekpai và về hưu trên cương vị Tư lệnh tối cao.

Chú thích ảnh
Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn - Rama X . Ảnh: AFP/TTXVN

Năm 2003, Đại tướng Surayud được Cố vương Bhumibol Adulyadej - Rama IX bổ nhiệm là ủy viên Hội đồng Cơ mật. Ông cũng từng làm thủ tướng thứ 24 của Thái Lan từ tháng 10/2006 - 1/2008 sau cuộc đảo chính tháng 9/2006.

Ngày 26/5/2019, cựu Thủ tướng Thái Lan, Đại tướng Prem Tinsulanonda đã qua đời ở tuổi 98 vì vấn đề tim mạch. Ông là cố vấn thân cận của Cố vương Bhumibol Adulyadej - Rama IX và là nhân vật có ảnh hưởng chính trị lớn tại Thái Lan.

Ngọc Quang (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm