Ngày Valentine - Bắc Bộ tiếp tục có mưa phùn và sương mù

14/02/2019 07:51 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng sớm ngày 14/2, không khí lạnh đang có chiều hướng suy yếu dần, Bắc Bộ tiếp tục có mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, trời se lạnh, từ trưa chiều, trời hửng nắng. Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt đến 36 độ C.

Thời tiết đêm 12 ngày 13/2, cả nước đều có mưa, Bắc Bộ trời rét

Thời tiết đêm 12 ngày 13/2, cả nước đều có mưa, Bắc Bộ trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 12/2, các khu vực trên cả nước đều có mưa, Bắc Bộ đêm trời rét, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 18 độ C.

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 14/2, phía Tây Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Thủ đô Hà Nội, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Chú thích ảnh
Bắc bộ có sương mù. Ảnh: Vietnam+

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng 36 độ C, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 40 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm