Ngân hàng Wells Fargo tại Mỹ chấp nhận nộp phạt 3 tỷ USD để dàn xếp vụ bê bối tài khoản giả

22/02/2020 16:55 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 21/2, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo ngân hàng Wells Fargo đã chấp nhận trả khoản phạt 3 tỷ USD để dàn xếp 3 vụ điều tra liên quan tới bê bối tài khoản giả gây nhiều thiệt hại của ngân hàng này.   

Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ cảnh báo bất ổn kinh tế gia tăng

Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ cảnh báo bất ổn kinh tế gia tăng

Ngày 5/7, Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cảnh báo bất ổn kinh tế trong nước và toàn cầu đã gia tăng trong những tháng gần đây, do đó ngân hàng trung ương này sẽ "hành động phù hợp" để duy trì sự tăng trưởng của nền kinh tế.

Trong vụ việc này, ngân hàng lớn thứ 4 tại Mỹ được cho là có hành vi ép doanh số nhân viên, dẫn tới tình trạng hàng triệu tài khoản hoặc thẻ tín dụng đã được lập ra mà không được sự đồng thuận của khách hàng trong giai đoạn từ năm 2002-2016.

Wells Fargo chấp nhận trả khoản phạt trên để tránh các trách nhiệm dân sự và hình sự trong vụ việc. Thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ nêu rõ ngân hàng này thừa nhận đã thu được hàng triệu USD tiền phí và tiền lãi, làm tổn hại tới xếp hạng tín dụng của nhiều khách hàng và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng sai mục đích.  

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Ló Angeles, Công tố viên Mỹ tại Quận trung tâm California Nick Hanna cho biết nhờ những vi phạm kéo dài nhiều năm, Wells Fargo đã kiếm được hàng triệu USD tiền phí và lãi mà đáng lẽ ngân hàng này không được phép thu.

Trong suốt quá trình sai phạm, vì những lợi ích trước mắt mà ngân hàng đã đánh đổi uy tín lâu năm và làm tổn hại tới một số lượng khách hàng không kể hết. Công tố viên này cho biết khoảng 2,5 tỷ USD sẽ được nộp cho chính quyền liên bang trong khi phần còn lại sẽ được hoàn trả cho các nhà đầu tư. Tuy Wells Fargo đã đạt thỏa thuận dàn xếp nhưng viên công tố này lưu ý là cuộc điều tra nhằm vào vụ việc này vẫn đang tiếp diễn.   

Chú thích ảnh
Wells Fargo từng được xem là rất có uy tín trong số các ngân hàng lớn. Nguồn: CNN

Giám đốc điều hành Wells Fargo Charlie Scharf cho rằng thỏa thuận dàn xếp là một bước đi quan trọng để khép lại một phần lịch sử không mấy tốt đẹp của ngân hàng, đồng thời khẳng định ngân hàng sẽ nỗ lực nhiều hơn để xây dựng lại tín nhiệm đã bị tổn hại.

Theo các công tố viên, trước áp lực doanh số, các nhân viên của Wells Fargo thậm chí còn làm giả chữ ký khách hàng để mở tài khoản mà không được sự cho phép của họ, tạo ra các mã số PIN để kích hoạt những thẻ ghi nợ, chuyển tiền từ hàng triệu tài khoản khách hàng, mở thẻ tín dụng và các sản phẩm tài chính thanh toán các hóa đơn khi chưa được sự đồng thuận của khách hàng.

Đáng chú ý, kết quả điều tra nội bộ chỉ ra Ban giám đốc ngân hàng biết rằng tình trạng này đang diễn ra nhưng không có biện pháp ngăn chặn mà để tiếp diễn. Vụ việc bị đưa ra điều tra đã hé lộ những thông tin khiến kết quả kinh doanh năm 2019 của Wells Fargo chịu tác động nặng nề. 

Lê Ánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm