Nga ghi nhận gần 8.900 ca nhiễm mới - 11 lưu học sinh và 1 trẻ em Việt Nam tại St. Petersburg dương tính với virus SARS-Cov-2

22/05/2020 20:07 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Nga thông báo tính đến sáng 22/5, nước này ghi nhận thêm 8.894 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại 84 chủ thể liên bang, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên thành 326.448 (tăng 2,8%). 

Nga điều tra hai tờ báo lớn của Mỹ với cáo buộc đưa tin sai lệch về dịch COVID-19

Nga điều tra hai tờ báo lớn của Mỹ với cáo buộc đưa tin sai lệch về dịch COVID-19

Ngày 14/5, Nga mở cuộc điều tra các báo Financial Times và New York Times của Mỹ, sau khi hai tờ báo này đưa tin những báo cáo chính thức về số người tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Nga không phản ánh đúng thực tế.

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông báo nêu rõ 42,2% số ca nhiễm mới không có triệu chứng lâm sàng, trong khi đó có thêm 150 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại Nga lên 3.249. Cũng trong 24h qua, nước này ghi nhận thêm 7.144 bệnh nhân bình phục, nâng tổng số trường hợp được xuất viện lên 99.825.

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 nhất với 158.207 ca (2.988 ca bệnh mới trong 24 giờ qua), trong khi đó tổng số ca tử vong là 1.867 và tổng số ca hồi phục, được xuất viện là 43.582 ca.

Các địa phương khác ghi nhận nhiều ca mới dương tính với virus SARS-CoV-2 trong một ngày qua gồm tỉnh Moskva  với 824 ca; thành phố St. Petersburg 389 ca; tỉnh Nizhny Novgorod 202 ca...

Trong ảnh: Hành khách đeo khẩu trang và găng tay phòng lây nhiễm COVID-19 trên tàu điện ngầm ở Moskva, Nga ngày 12/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Hành khách đeo khẩu trang và găng tay phòng lây nhiễm COVID-19 trên tàu điện ngầm ở Moskva, Nga ngày 12/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của cộng đồng người Việt Nam tại thành phố St. Petersburg, tính đến sáng 22/5 tại đây đã có 11 lưu học sinh và 1 trẻ em Việt Nam mắc COVID-19, trong đó có 6 lưu học sinh Trường Quân y đã được điều trị khỏi bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu dịch tễ học và vi trùng học quốc gia N. F. Gamalei (NITsEM) trực thuộc Bộ Y tế LB Nga, Viện sĩ Viện hàn lâm Khoa học Nga, ông Alexander Ginzburg, cho biết các chuyên gia của Trung tâm đã tự thử nghiệm trên người họ vaccine chống virus SARS-CoV-2 và thu được kết thành công khi nhận thấy cơ thể có miễn dịch và không có tác dụng phụ nào. 

Trong ảnh: Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại nhà ga tàu hỏa ở Moskva, Nga ngày 15/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại nhà ga tàu hỏa ở Moskva, Nga ngày 15/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Ginzburg nhấn mạnh sau khi thử nghiệm vaccine, tất cả các chuyên gia phát triển và nhà tổ chức nghiên cứu tiền lâm sàng đều "khỏe mạnh". 

Hiện vaccine của NITsEM chính thức đang được thử nghiệm trên các loài linh trưởng và đây là giai đoạn thử nghiệm tiền lâm sàng cuối cùng. Ngay sau khi có kết quả thử nghiệm, NITsEM sẽ đề nghị Bộ Y tế Nga cho phép tiến hành thử nghiệm lâm sàng và sau đó sẽ thử nghiệm chính thức trên các tình nguyện viên. Các nhà khoa học cho biết việc thử nghiệm lâm sàng vaccine có thể được hoàn tất vào cuối mùa Hè năm nay.

Trong ảnh: Nhân viên y tế khử trùng quần áo bảo hộ tại khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Moskva, Nga, ngày 14/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Nhân viên y tế khử trùng quần áo bảo hộ tại khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Moskva, Nga, ngày 14/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

* Tại Belarus, Bộ Y tế nước này thông báo tính đến hết ngày 21/5, nước này ghi nhận thêm 945 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại đây lên 33.371. 

Trong một ngày qua, Belarus ghi nhận thêm 6 bệnh nhân tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 185. Trong khi, có tổng cộng 12.057 bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện.  Tính đến hết ngày 21/5, Belarus đã thực hiện 403.236 xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

* Trong khi đó, Bộ Y tế Ukraine thông báo tính đến 9h sáng 22/5, nước này ghi nhận thêm 442 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 9 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong lên lần lượt là 20.148 và 558.

Địa phương ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 nhất là tỉnh Chernivtsi với 2.905 ca. Kế đến là thủ đô Kiev với 2.522 ca; tỉnh Kiev 1.344; tỉnh Rivne 1.323.... 

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chính phủ Ukraine đã quyết định áp dụng chế độ “cách ly thích ứng” ở nước này từ ngày 22/5-22/6 tới.

Duy Trinh/TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm