Mỹ xác nhận 21 triệu công dân bị trộm thông tin cá nhân

10/07/2015 10:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ quan liên bang Mỹ vừa cho biết nhiều thông tin nhạy cảm, trong đó có số an sinh xã hội của hơn 21 triệu người, đã bị đánh cắp khi Văn phòng Quản lý nhân sự (OPM) hứng chịu một đợt tấn công mạng hồi tháng trước.

OPM đã triển khai một cuộc điều tra sau khi phát hiện ra cơ sở dữ liệu nội bộ của họ, gồm thông tin của các nhân viên liên bang đã từng và hiện đang làm việc cho cơ quan, đều bị đánh cắp. Trong các thông tin này có số an sinh xã hội, lịch sử cư trú, làm việc và giáo dục, thông tin về gia đình hiện nay, y tế, hình sự và lịch sử tài chính cũng như "nhiều chi tiết khác".

Trong một tuyên bố, OPM cho biết số lượng những người bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công bao gồm 19,7 triệu cá nhân từng đăng ký để được OPM điều tra thông tin.


Nhiều chính trị gia đang chỉ trích hệ thống an ninh mạng bảo mật kém của OPM

Một số hồ sơ OPM còn bao gồm các thông tin phỏng vấn và dấu vân tay, tên người dùng và mật khẩu được sử dụng để điền các mẫu đơn.

OPM cho biết sẽ gửi "gói thông báo" tới cho những người bị ảnh hưởng, gồm "tài liệu hướng dẫn giúp họ ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính, cách lưu trữ tốt hơn dữ liệu cá nhân và công việc liên quan đến họ" bên cạnh việc cung cấp kiến thức đầy đủ hơn về mối đe dọa tới từ không gian mạng

Phan Vân Anh
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm