Mỹ sẵn sàng đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên

13/06/2019 07:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 12/6, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cơ quan này sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán cấp chuyên viên về vấn đề phi hạt nhân hóa với Triều Tiên. Tuyên bố này được đưa ra nhân thời điểm tròn 1 năm ngày diễn ra cuộc gặp đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore.  

 Mỹ kiên định lập trường với Triều Tiên

Mỹ kiên định lập trường với Triều Tiên

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết nước này sẽ "kiên định lập trường" với Triều Tiên về chương trình vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết chính sách của Mỹ với Triều Tiên trong năm qua tập trung vào thay đổi quan hệ song phương.

Bà nói: “Dĩ nhiên, chúng tôi mong muốn xây dựng hòa bình lâu dài. Chúng tôi cũng hy vọng vào phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Tổng thống, như đã nói trong thông báo hôm qua, muốn duy trì quan hệ nồng ấm với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Và ở đây, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng sẵn sàng và mong muốn tiếp tục duy trì các cuộc đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên”. 

Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Unha-3 rời khỏi bệ phóng trong một cuộc thử nghiệm tại bãi thử Sohae thuộc tỉnh Dongchang-ri của Triều Tiên tháng 12/2012. Ảnh: KCNA/TTXVN

Tuy nhiên, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, các cuộc đàm phán cấp chuyên viên chưa có nhiều tiến triển trong thời gian qua. Bà Ortagus nói: “Chúng tôi mong muốn tiếp tục đàm phán với những người đồng nghiệp Triều Tiên về cách thức thúc đẩy các cam kết đạt được cách đây một năm”.  

Tại cuộc gặp lịch sử năm ngoái ở Singapore, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên ký một tuyên bố chung, theo đó hai bên cam kết thiết lập quan hệ Mỹ-Triều mới, nỗ lực xây dựng một cơ chế hòa bình lâu dài và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên; tái khẳng định Tuyên bố Panmunjom ngày 27/4/2018, Triều Tiên cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa toàn diện trên Bán đảo Triều Tiên; và cam kết tìm lại và trao trả hài cốt của tù binh chiến tranh (POW) và mất tích trong chiến tranh (MIA), gồm cả việc đưa những hài cốt đã được nhận dạng về nước ngay lập tức.   

Trước đó, ngày 12/6, Tổng thống Donald Trump thông báo đã nhận được một bức thư mà ông gọi là "rất nồng ấm" từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đúng vào dịp kỷ niệm 1 năm diễn ra hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo này tại Singapore hồi tháng 6 năm ngoái. Mặc dù không tiết lộ nội dung bức thư, song Tổng thống Trump nói rằng ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có một "mối quan hệ rất tốt", đồng thời bày tỏ lạc quan về những điều tích cực sắp tới.  

Anh Hiển/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm