Mỹ: Nổ súng gây thương vong ở thủ đô Washington

10/08/2020 07:25 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/8, cảnh sát Washington D.C. của Mỹ cho biết một vụ nổ súng đã xảy ra tại khu vực Đông Nam thành phố khiến 1 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Mỹ: Hàng loạt vụ nổ súng trong ngày Quốc khánh gây nhiều thương vong

Mỹ: Hàng loạt vụ nổ súng trong ngày Quốc khánh gây nhiều thương vong

Theo Tân Hoa xã, giới chức và truyền thông Mỹ ngày 5/7 cho biết hơn 50 người đã trúng đạn và ít nhất 6 người trong số này thiệt mạng trong các vụ nổ súng xảy ra dịp lễ Quốc khánh 4/7 tại thành phố New York, khi người dân đang ăn mừng Ngày Độc lập.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Mỹ, phát biểu họp báo, Cảnh sát trưởng Washington D.C. Peter Newsham cho biết vụ nổ súng xảy ra vào sáng sớm 9/8 tại một bữa tiệc ở khu 3300, DuBois Place.

Thông báo cho hay nạn nhân tử vong trong vụ nổ súng là Christopher Brown, 17 tuổi. Trong số 20 người bị thương, có 1 cảnh sát hiện trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát trưởng Newsham cho biết hiện cảnh sát đang truy lùng ít nhất 3 đối tượng nổ súng, thậm chí nhiều hơn. Những kẻ gây án có thể sử dụng súng và bắn cùng lúc từ nhiều a điểm khác nhau.

Chú thích ảnh
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ súng ở khu 3300, DuBois Place, phía Đông Nam thành phố Washington DC (Mỹ). Ảnh: Wusa9/TTXVN

Theo ông Newsham, những cuộc tụ tập với đông người tham dự như vậy đã vi phạm lệnh cấm của thành phố nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Hiện ông cũng đang đánh giá liệu cảnh sát đã làm tốt việc giải tán các cuộc tụ họp như vậy hay chưa.

Đặng Huyền/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm