Mỹ: Cảnh sát Chicago công bố video cảnh sát bắn chết thiếu niên 13 tuổi

16/04/2021 11:18 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 15/4, giới chức Chicago, bang Illinois, Mỹ đã công bố đoạn băng hình của cảnh sát, trong đó ghi lại khoảnh khắc cảnh sát bắn chết một thiếu niên người Mỹ gốc Latin 13 tuổi.   

Xả súng gây thương vong tại Chicago, Mỹ, nghi can chưa bị bắt

Xả súng gây thương vong tại Chicago, Mỹ, nghi can chưa bị bắt

Ngày 14/3, cảnh sát thành phố Chicago (Mỹ) thông báo 2 người đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong một vụ xả súng diễn ra vào rạng sáng cùng ngày ở khu vực phía Nam thành phố.

Trong đoạn video gây chấn động trên, cảnh sát đang truy đuổi thiếu niên Adam Toledo vào khoảng rạng sáng 29/3 và yêu cầu thiếu niên này dừng lại. Tuy nhiên, Toledo đã bị cảnh sát bắn một phát vào ngực đúng vào lúc thiếu niên này dừng lại và giơ 2 tay lên.

Dựa trên đoạn video được công bố, không rõ liệu Toledo có cầm súng vào thời điểm bị bắn hay không, song phía công tố viên cho rằng Toledo cầm một khẩu súng ngắn Ruger 9mm. Theo các công tố viên, khẩu súng này được tìm thấy tại hiện trường vụ án.    

Chú thích ảnh
Chicago phát hành video đồ họa về cảnh sát bắn cậu bé 13 tuổi. Ảnh: reuters.com

Trong buổi họp báo cùng ngày trước khi công bố đoạn video trên, Thị trưởng Chicago Lori Lightfoot kêu gọi người dân bình tĩnh, không có phản ứng thái quá, đồng thời mô tả những hình ảnh hiện trường trên là "thương tâm". Văn phòng Dân sự Trách nhiệm giải trình Cảnh sát cho biết đang xem lại kỹ đoạn băng trên cùng đoạn video ghi âm được tại hiện trường vụ việc.   

Vụ việc xảy ra  sau khi cảnh sát nhận được thông báo về những tiếng súng ở khu vực West Side, nơi chủ yếu là người Mỹ gốc Latin và người Mỹ da màu sinh sống. Khi cảnh sát tới nơi thì thấy Toledo cùng người đàn ông khác là Ruben Roman, 21 tuổi, chạy khỏi hiện trường. Sau khi Toledo bị bắn, cảnh sát đã cố gắng gọi cấp cứu, song thiếu niên này đã tử vong ngay tại hiện trường.   

Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành phiên xét xử cựu sĩ quan cảnh sát Derek Chauvin, bị buộc tội giết người đàn ông da màu 46 tuổi George Floyd hồi tháng 5/2020 tại Minneapolis, bang Minnesota.

Trước đó, làn sóng biểu tình cũng bùng phát ở thành phố Minneapolis sau khi xảy ra vụ cảnh sát bắn chết Daunte Wright -một thanh niên da màu 20 tuổi, buộc các nhà chức trách phải áp đặt lệnh giới nghiêm.

Thanh Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm