Mưa lớn và lũ lụt hoành hành tại miền Nam Trung Quốc

11/06/2020 12:03 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo số liệu Chính phủ Trung Quốc công bố ngày 10/6, hơn 20 người đã thiệt mạng hoặc mất tích sau khi mưa lớn gây lũ lụt và lở đất tại miền Nam nước này.   

Lũ lụt hoành hành ở Trung Quốc khiến hơn 107 người thiệt mạng

Lũ lụt hoành hành ở Trung Quốc khiến hơn 107 người thiệt mạng

Lũ lụt bởi mưa lớn ở cả hai khu vực phía Bắc và phía NamTrung Quốc khiến hơn 107 người thiệt mạng, phá hủy hoàn toàn khu vực đất nông nghiệp, theo báo cáo của các quan chức Trung Quốc.

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho hay lũ lụt đã ảnh hưởng đến khoảng 2,63 triệu người tại 11 khu vực cấp tỉnh. Mưa lớn đã buộc 228.000 phải di dời, hơn 1.300 ngôi nhà bị phá hủy và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 4 tỷ Nhân dân tệ (tương đương khoảng 566 triệu USD).   

Tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Cục Quản lý tình trạng khẩn cấp tỉnh Quảng Tây xác nhận đã có 6 người thiệt mạng và 1 người mất tích sau nhiều ngày mưa lớn. Tính đến tối 9/6, ước tính gần 1,3 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong đó có 195.800 người đã được sơ tán tới nơi an toàn.   

Thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch khu vực, vốn đang chật vật phục hồi sau đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tại huyện Yangshuo (Dương Sóc), một điểm du lịch nổi tiếng, lũ dâng đột ngột đã buộc người dân và du khách phải sơ tán. Ước tính hơn 1.000 khách sạn và nhà trọ, 5.000 cửa hàng bị ngập lụt. Hơn 30 điểm du lịch đã bị hư hại.     

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt do mưa lớn tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc ngày 7/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong các thảm họa do mưa lớn. Ước tính 321.000 người tại 21 huyện thị của tỉnh Hồ Nam đã bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài, trong khi 11.000 người đã được sơ tán và nhận hỗ trợ.   

Kể từ ngày 2/6, mưa lớn đã trút xuống nhiều vùng rộng lớn miền Nam Trung Quốc, khiến mực nước của 110 con sông tại 8 khu vực cấp tỉnh dâng lên mức nguy hiểm. Nhà chức trách các tỉnh Quảng Đông, Quý Châu và Giang Tây đã cho tiến hành sơ tán quy mô lớn. Tại tỉnh Quảng Đông, hơn 20.000 đã được sơ tán sau các trận mưa lớn. Hàng trăm chiếc lều, quần áo, nước sạch và thực phẩm đã được chuyển tới các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm Triệu Khánh và Thanh Viễn. Tại tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, mưa lũ đã làm hư hại 10.7000 hecta hoa màu và  2.800 ngôi nhà.   

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt do mưa lớn tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc ngày 10/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa dông sẽ còn kéo đến tối 11/6 tại một số khu vực của tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây và Hắc Long Giang.

Đặng Ánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm