Mexico bắt giữ nhiều nghi phạm trong vụ xả súng đẫm máu

06/07/2020 16:23 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát Mexico vừa bắt giữ 3 đối tượng tình nghi liên quan đến vụ xả súng đẫm máu xảy ra tuần trước nhằm vào một trung tâm cai nghiện khiến 27 người thiệt mạng.   

Mexico: Đấu súng giữa hai băng nhóm ma túy khiến 19 người thiệt mạng

Mexico: Đấu súng giữa hai băng nhóm ma túy khiến 19 người thiệt mạng

Chính quyền bang Chihuahua, miền Bắc Mexico, thông báo một vụ nổ súng giữa các băng nhóm tội phạm có tổ chức đã xảy ra tại thành phố Madera thuộc bang này khiến 19 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Trong thông báo ngày 6/7, Văn phòng công tố thành phố Irapuato ở miền Trung bang Guanajuato xác nhận một số tay súng đã xông vào trung tâm cai nghiện tại thành phố, khống chế và xả súng vào các nạn nhân. Các lực lượng đặc nhiệm đã tiến hành truy nã và bắt giữ 3 đối tượng tình nghi liên quan.   

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador lên án vụ tấn công đẫm máu nói trên. Ông yêu cầu chính quyền bang Guanajuato mở cuộc điều tra và có bản án nghiêm khắc. Kể từ khi Tổng thống Lopez Obrador lên nắm quyền tháng 12/2018, đây là vụ tấn công đẫm máu với số nạn nhân cao thứ hai sau vụ tấn công xảy ra tại một quán bar ở bang Veracruz, miền Đông Mexico, hồi tháng Tám năm ngoái.   

Bất chấp những nỗ lực của chính phủ, tình trạng bạo lực ở Mexico tiếp tục gia tăng với 13.251 người bị giết hại trong 5 tháng đầu năm nay. Tháng Ba vừa qua được ghi nhận là tháng bạo lực nhất với 2.585 vụ giết người. Theo số liệu công bố của cơ quan chức năng Mexico, ngày 7/6 là ngày bạo lực nhất kể từ đầu năm 2020 đến nay với 117 vụ giết người.

Chú thích ảnh
Lực lượng vệ binh quốc gia Mexico gác bên ngoài trung tâm cai nghiện ở bang Guanajuato sau vụ xả súng ngày 1/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

  Minh Tâm/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm